Quận Hoàng Mai: Đổi mới phong cách lãnh đạo theo hướng gần dân

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/1, Đảng bộ quận Hoàng Mai tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019.

Năm 2018, Quận ủy và các cấp ủy đảng quận Hoàng Mai đã chủ động tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt tuyên truyền và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị T.Ư, đảm bảo chất lượng.
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh trao Giấy khen cho 9 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018
Các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đã tập trung giải quyết xong 15/21 vụ việc phức tạp, không để phát sinh thành điểm nóng. Nổi bật trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy là sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy về công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng, với vị trí vai trò quan trọng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở.
Công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, công tác cán bộ được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, dân chủ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng viên đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện Nghị quyết của Đảng; làm tốt công tác nội chính, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng.
Quận Hoàng Mai đã thành lập được 5/5 tổ chức đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; thực hiện điều động luân chuyển 32 cán bộ; bổ nhiệm lại 33 cán bộ, kiện toàn bổ sung cấp ủy 31 người, hiệp y bổ nhiệm 17 cán bộ.
Trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, Hoàng Mai đã mở 2 lớp bồi dưỡng cho 167 cán bộ được quy hoạch thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý; tổ chức 72 lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ với hơn 12.700 học viên. Kết nạp 215 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 103% kế hoạch, chuyển đảng chính thức hơn 250 đảng viên.
Đáng chú ý, phương thức lãnh đạo của Quận ủy có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, rõ trọng tâm, trọng điểm, sát dân, gần dân. Cùng với đó, tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Nhờ đó, Hoàng Mai đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.
Tuy nhiên, vai trò lãnh đạo của một số cấp ủy trong công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, an toàn giao thông chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Tình trạng ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, cháy nổ còn diễn biến phức tạp.
Trên cơ sở đó, Bí thư quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh cho biết: Đảng bộ quận Hoàng Mai đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong đó, làm tốt công tác dự báo, nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời.
Đổi mới lề lối làm việc của cấp ủy và hệ thống chính trị, thực hiện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, kỷ cương, gần dân, vì dân, lắng nghe ý kiến phản biện, kiến nghị của Nhân dân, thực hiện nói đi đôi với làm.
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của các cấp ủy các cấp. Kiên quyết chống bệnh quan liêu, giấy tờ, giảm hội họp, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.