Quảng Ngãi: Chuyển biến tích cực trong chống khai thác IUU

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhờ ráo riết triển khai tích cực, đồng bộ nhiều biện pháp, ngư dân Quảng Ngãi đã có chuyển biến tích cực trong chấp hành các quy định về khai thác hải sản trên biển, chung tay cùng cả nước gỡ thẻ vàng thủy sản của EC.

Ngăn chặn triệt để khai thác bất hợp pháp

Trong quá khứ, tuy hành nghề giã cào nhưng tàu cá QNg 92503 TS của ngư dân Nguyễn Đình Danh (xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi) lại đánh bắt hải sản trong vùng biển lộng. 

Ngư dân Nguyễn Đình Danh từng bị xử lý vì không chấp hành các quy định khi khai thác trên biển.
Ngư dân Nguyễn Đình Danh từng bị xử lý vì không chấp hành các quy định khi khai thác trên biển.

Hoạt động sai tuyến, lại thiếu chứng chỉ nghề nghiệp, ông Danh từng bị lực lượng tuần tra Bộ đội biên phòng (BĐBP) Quảng Ngãi kiểm tra, lập biên bản và đình chỉ khai thác.

Được tuyên truyền, hướng dẫn nên giờ ông Danh hiểu được hậu quả của việc khai thác sai quy định, nắm chắc và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong khai thác hải sản trên biển để không vi phạm IUU.

“Ban đầu chưa quen, lo làm quên ghi nhật ký khai thác, cũng có khi bị nước biển văng nhòe con số hoặc ghi tọa độ thả lưới, thu lưới chưa chính xác. Dần dần có kinh nghiệm nên làm tốt hơn", ngư dân Danh cho hay.

Lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát.
Lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Thanh-Phó Tham mưu trưởng, BĐBP Quảng Ngãi cho biết: "Nhằm ngăn chặn các hoạt động khai thác bất hợp pháp, cụ thể như một số phương tiện hành nghề của ngư dân sai vùng, sai tuyến không đúng quy định, chúng tôi tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện một số trường hợp vi phạm, lập biên bản và xử lý theo quy định nhằm răn đe, giáo dục cho ngư dân".

Hiện nay, hầu hết ngư dân Quảng Ngãi hoạt động khai thác hải sản từ tuyến khơi, đến tuyến lộng đều chấp hành nghiêm các quy định pháp luật. Bà con chủ động trong việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đăng ký, đăng kiểm phương tiện. Mỗi tàu cá ra khơi, đều có giấy phép khai thác thủy sản.

Chung tay gỡ thẻ vàng của EC

Ngư dân Lê Bơn (bìa phải) 
Ngư dân Lê Bơn (bìa phải) 

Hành nghề ở vùng biển khơi, ngư dân Lê Bơn (xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi)- chủ tàu cá QNg 97731 TS đánh bắt đúng ngành nghề đăng ký, không đi sai vùng, lấn tuyến, vượt ranh giới cho phép. Đặc biệt, mỗi lần thả lưới, buông neo, ông ghi chép cụ thể sản lượng khai thác và trình báo với cơ quan chức năng trước khi cập cảng.

Ngư dân phải khai báo chính xác thông tin khai thác trên biển.
Ngư dân phải khai báo chính xác thông tin khai thác trên biển.

“Phải ghi chính xác 100% vị trí, toạ độ khai thác. Nếu làm một đường, ghi một nẻo là khi vào cảng sẽ không được nhập sổ", ngư dân Bơn nói.

Quảng Ngãi có gần 4.300 tàu cá chiều dài từ 6m trở lên, hoạt động khắp các ngư trường trong cả nước. Chung tay nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, BĐBP Quảng Ngãi đã triển khai đồng bộ các biện pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp. 

Tàu cá Quảng Ngãi xuất bến đi khai thác.
Tàu cá Quảng Ngãi xuất bến đi khai thác.

Đội vận động quần chúng và đảng viên đồn biên phòng phụ trách hộ gia đình đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động chủ tàu, thuyền trưởng cam kết không vi phạm IUU.

Bên cạnh tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến pháp luật làm cho ngư dân thay đổi nhận thức và hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi còn phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát, xử phạt 41 tàu vi phạm. 

Thượng úy Trần Văn Mạnh-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ.
Thượng úy Trần Văn Mạnh-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ.

Theo Thượng úy Trần Văn Mạnh-Trạm trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ, Đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ, BĐBP Quảng Ngãi, qua 180 ngày thực hiện đợt khai thác chống IUU, bà con ngư dân chấp hành pháp luật rất đảm bảo.

"Đối với số tàu hành nghề đi về trong ngày cũng tiến hành đăng ký các thủ tục xuất nhập và vào cảng cá chỉ định, bốc dỡ thủy sản theo Quyết định số 81 của Thủ tướng Chính phủ", Thượng uý Mạnh cho biết.