Sân bay Tân Sơn Nhất lập kỷ lục đón 154.000 hành khách trong ngày 17/2

Lâm Thiện
Chia sẻ Zalo

Hôm nay 17/2 (tức ngày mùng 8 Tết), Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận khoảng 154.000 hành khách trong ngày để xác lập đỉnh mới đợt phục vụ Tết Nguyên đán 2024. Con số này cao hơn so với “kỷ lục” ngày hôm qua (16/2) với 151.000 hành khách.

Theo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, ngày 17/2, sân bay khai thác 969 chuyến bay với hơn 154.000 hành khách. Trong đó, bay đến đạt 483 chuyến bay với gần 96.000 hành khách, phần lớn là khách đến trong nước (hơn 70.000 khách). Đây là con số cao nhất tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất từ đầu cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay.

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận khoảng 154.000 hành khách trong ngày 17/2. Ảnh: Lâm Thiện.
Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp nhận khoảng 154.000 hành khách trong ngày 17/2. Ảnh: Lâm Thiện.

Dự báo trước đó, trung bình mỗi ngày dịp cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024 có khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất, lượng khách trung bình khoảng 135.000 - 140.000 lượt.

Trước Tết, lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ghi nhận đạt mức trung bình, dưới mức dự báo ban đầu. Tuy nhiên, sau ba ngày Tết, lượng khách đi lại sân bay Tân Sơn Nhất có chiều hướng tăng mạnh, liên tiếp vượt mốc dự báo và lập đỉnh mới.

Cụ thể, ngày 16/2 (tức ngày mồng 7 Tết), Cảnh hàng không Quốc tế  Tân Sơn Nhất có tổng cộng 964 chuyến bay cất hạ cánh, trong đó có 845 chuyến bay chở khách. Lưu lượng khách trong ngày là gần 151.000 người, phá kỷ lục 148.000 lượt trong ngày mùng 5 Tết và vượt xa dự báo cao nhất là 140.000 hành khách/ngày trong đợt cao điểm Tết. Trong đó hành khách đến trong ngày 16/2 với gần 95.000 người (khách quốc nội hơn 64.000 người).

Tuy nhiên, hôm nay với việc đón 154.000 lượt hành khách, “kỷ lục” ngày 16/2 đã bị phá vỡ.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã phối hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nâng số lượng phương tiện phục vụ; phối hợp chặt chẽ với các hãng bay cập nhật lịch bay, nguồn lực, trang thiết bị phục vụ mặt đất, công tác phục vụ hành khách. Nhờ đó, các hoạt động tại sân bay cơ bản ổn định trong những ngày qua.

Bên cạnh đó, nhờ phối hợp kịp thời trong việc thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm nên công tác điều hòa, phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường trao đổi, rà soát slot được triển khai hiệu quả, khai thác phù hợp năng lực nhà ga.

Hiện nay, vé máy bay từ các tỉnh, thành phố về sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tiếp tục khan hiếm, khi nhiều chặng bay cháy vé, một số chặng còn rất ít vé và rơi vào trường hợp là giá vé hạng thương gia, mức giá quá cao khiến nhiều hành khách không thể mua vé.