Tổng thống Putin: Cuộc nổi loạn của lãnh đạo Wagner là phản bội nước Nga

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Putin cáo buộc những người liên quan trong cuộc nổi dậy của lực lượng Wagner là hành động "đâm dao sau lưng", đồng thời cam kết bảo vệ người dân và nước Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Đài RT dẫn bài phát biểu trực tiếp của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 24/6 nêu rõ, cuộc nổi loạn của lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, là hành động phản bội đối với nước Nga và người dân Nga.

Người đứng đầu Điện Kremlin nhấn mạnh: "Rõ ràng, những hành động chia rẽ khối đoàn kết của chúng ta thực chất là phản bội nhân dân ta, phản bội đồng chí của ta… Đây là một nhát dao sau lưng đất nước ta, nhân dân ta".

Tổng thống Nga cũng yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật của nước này thực hiện các biện pháp kiên quyết nhằm lập lại trật tự.

“Chúng ta đang chiến đấu vì cuộc sống và sự an toàn của người dân, vì chủ quyền và độc lập của nước Nga,” Tổng thống Putin nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi các công dân hợp lực và gạt bỏ mọi chia rẽ có thể bị lợi dụng bởi các đối thủ nước ngoài.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định sẽ trừng phạt những người chịu trách nhiệm, đồng thời thừa nhận tình hình ở Rostov-on-Don, miền Nam nước Nga, vẫn còn "khó khăn".

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã kêu gọi lực lượng Wagner ngừng nổi dậy vũ trang, kêu gọi họ quay trở lại căn cứ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã siết chặt an ninh khi Wagner tuyên bố tiến vào Rostov-on-Don.

Theo RT, xe tăng, xe bọc thép chở quân và các thiết bị quân sự khác đã được ghi nhận di chuyển ở thành phố Rostov-on-Don.

Quân đội Nga siết chặt an ninh khi Wagner tuyên bố tiến vào Rostov-on-Don. Ảnh: RT
Quân đội Nga siết chặt an ninh khi Wagner tuyên bố tiến vào Rostov-on-Don. Ảnh: RT

Đoạn video phát hành sáng 24/6 cho thấy 2 xe tăng đậu ở ngã tư đường trong khi một số lính bộ binh vây quanh. Một chiếc xe tải quân sự và xe chiến đấu bọc thép được nhìn thấy ở phía xa. RT cho hay, đoạn video được cho là quay gần trụ sở Quân khu phía Nam của Nga.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh đoàn quân có xe tăng chiến đấu chủ lực của Nga và xe bọc thép chở quân dẫn đầu, có một số xe bọc thép và xe bán tải khác chở thiết bị quân sự đi theo sau.

Kênh Telegram Baza phát hành đoạn video tắc đường dài ở phía đông của Rostov-on-Don, tại ngã ba với đường cao tốc M-4. Cao tốc này được thông tin là đã bị đóng cửa với giao thông dân sự.

Một số video khác từ thành phố Rostov-on-Don ghi lại cảnh những người đàn ông mặc quân phục có vũ trang tuần tra trên đường phố.

Những đoạn phim về sự hiện diện của xe tăng trên đường phố diễn ra sau khi Nga cáo buộc người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner Group (PMC) Yevgeny Prigozhin xúi giục nổi loạn.

Trước đó, hôm 23/6, Ủy ban chống khủng bố của Nga  cho biết Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) đã mở cuộc điều tra hình sự với ông Prigozhin về cáo buộc xúi giục nổi loạn.

"Những tuyên bố đang được lan truyền dưới danh nghĩa Yevgeny Prigozhin hoàn toàn vô căn cứ. Liên quan đến những cáo buộc này, FSB đã bắt đầu điều tra về lời kêu gọi một cuộc nổi loạn vũ trang. Chúng tôi yêu cầu dừng ngay lập tức các hành động phi pháp,” Uỷ ban trên cho biết.

Thông báo trên được đưa ra sau khi ông Prigozhin cáo buộc quân đội Nga tấn công các cứ điểm của lực lượng của Wagner.

Trong một đoạn ghi âm xuất hiện vào hôm 23/6, ông Prigozhin cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào cứ điểm của Wagner ở vùng Rostov khiến nhiều tay súng của lực lượng này thiệt mạng. "Ông trùm" Wagner cũng thề sẽ đáp trả.

Ngoài ra, ông Prigozhin đăng tải một đoạn video dường như ghi lại hậu quả của vụ tập kích tên lửa trên. Ông chủ Wagner nói, ông đang kiểm soát khoảng 25.000 tay súng và họ sẽ cố tìm ra nguyên nhân của sự hỗn loạn này.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của người đứng đầu Wagner lan truyền thông tin sai sự thật. Moscow gọi đây là hành động "khiêu khích bằng thông tin". Tuyên bố của bộ này nêu rõ: "Những cáo buộc và video lan truyền trên mạng xã hội với danh nghĩa ông Yevgeny Prigozhin về một cuộc tấn công vào cứ điểm của Wagner ở hậu phương không đúng sự thật và là hành động khiêu khích bằng thông tin.

Thông cáo nhấn mạnh thêm, quân đội Nga tiếp tục làm nhiệm vụ tác chiến trong khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, vụ việc đã được báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin và Nga đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề.