Quận Hai Bà Trưng

Triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-"Việc tổ chức triển khai "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần thứ tư- năm 2024 là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận năm nay"- Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng nói.

Chiều nay, 12/3, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị triển khai "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" lần thứ tư - năm 2024. Dự chương trình có Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng.

Tại đây, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị quận Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn- Phó trưởng Ban tổ chức Cuộc thi đã triển khai kế hoạch Cuộc thi trên địa bàn quận.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng bấm nút triển khai ''Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'' lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn quận
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đào Xuân Dũng và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng bấm nút triển khai ''Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng'' lần thứ tư - năm 2024 trên địa bàn quận

Trong đó nhấn mạnh, Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi nhằm tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Đặc biệt, Kế hoạch yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc tham gia. Các cơ quan, đơn vị thẩm định, lựa chọn bài thi chất lượng, bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu và gửi về Ban Tuyên giáo Quận ủy- Cơ quan Thường trực Cuộc thi.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng phát biểu chỉ đạo

Đối với khối phường, cũng yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên tham gia Cuộc thi (đảng viên đang được miễn sinh hoạt không bắt buộc tham gia), trong đó mỗi phường tập trung đầu tư tối thiểu 30 bài thi chất lượng tốt tham gia thi cấp quận. Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động Cuộc thi cho đến hết ngày 25/4/2024.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng- Trưởng Ban Chỉ đạo 35 của quận cho biết, trong Cuộc thi lần thứ ba - năm 2023, quận Hai Bà Trưng đã chấm và gửi TP 2.600 bài dự thi. Để tiếp tục tổ chức tốt hơn, đề nghị các đơn vị đặc biệt quan tâm những đối tượng là đảng viên lão thành có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn, đảng viên là giảng viên của các trường đại học trên địa bàn, đảng viên trẻ là sinh viên của các trường đại học. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo tuyên truyền, triển khai, hưởng ứng Cuộc thi bài bản, khoa học, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ở địa phương, đơn vị, ngành mình; phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, nâng cao chất lượng các bài thi để có nhiều đóng góp vào thành công Cuộc thi năm nay. Xác định việc tổ chức Cuộc thi là một trong những nhiệm vụ quan trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn quận năm 2024.

Tại Hội nghị, TS Lê Thị Chiên- Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tập huấn kỹ năng cho các đại biểu, đơn vị tham gia Cuộc thi.