Kinhtedothi - Trong nửa đầu tháng 12/2024, cơ quan chức năng Hà Nội đã ghi nhận ít nhất 3 trường hợp người dân bị lừa đảo qua hình thức tuyển cộng tác viên online, gây thiệt hại hơn 1,5 tỷ đồng.
Nhiều người vẫn mắc bẫy lừa đảo tuyển cộng tác viên online trong dịp cuối năm.
Thời gian gần đây, Công an TP Hà Nội đã nhiều lần phát cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển cộng tác viên online, thanh toán đơn hàng cho các sàn thương mại điện tử hoặc doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều người, đặc biệt là phụ nữ đang nuôi con nhỏ hoặc thất nghiệp vẫn rơi vào bẫy của các đối tượng xấu khi muốn kiếm thêm thu nhập dịp cuối năm.
Các đối tượng đưa ra "mồi nhử" hấp dẫn như hoa hồng chênh lệch từ 10-20% cho mỗi đơn hàng. Ban đầu, nạn nhân sẽ nhận được tiền từ những đơn hàng nhỏ. Tuy nhiên, khi giá trị đơn hàng tăng lên đến hàng triệu đồng, hệ thống sẽ báo lỗi và yêu cầu nạp thêm tiền để rút được hoa hồng. Khi nạn nhân không thể tiếp tục chuyển tiền, tài khoản sẽ bị khóa và toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt.
Ngày 4/12/2024, chị M (SN 2006, Ninh Bình) bị lừa 1,1 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online và phải nạp thêm tiền nhiều lần để rút "hoa hồng" nhưng không thành công. Đến ngày 11/12/2024, chị T (SN 2001, Đan Phượng, Hà Nội) trình báo với Công an huyện Đan Phượng về việc bị lừa gần 200 triệu đồng qua app cộng tác viên online.
Một trường hợp khác được ghi nhận vào ngày 16/12/2024, anh H (trú tại Cầu Giấy, Hà Nội) cũng bị lừa hơn 300 triệu đồng qua hình thức tương tự.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến bạn bè, người thân về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này. Khi tham gia làm cộng tác viên cho các doanh nghiệp, cần kiểm tra thông tin kỹ lưỡng, đối chiếu qua nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo tính xác thực.
Những quảng cáo tuyển cộng tác viên với mức hoa hồng cao bất thường có thể là dấu hiệu của lừa đảo. Nếu phát hiện hành vi đáng ngờ, người dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định pháp luật.
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với 2 đối tượng Lê Văn Tình và Nguyễn Thành Long.
Kinhtedothi- Ngày 25/4, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên) đã tiến hành kiểm tra đột xuất 3 kho thực phẩm đông lạnh tại TP Thái Nguyên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 649kg thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.
Kinhtedothi - Ngày 25/4, nguồn tin từ TAND tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục để đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đưa, nhận hối lộ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương với 26 bị cáo liên quan.
Kinhtedothi - Ngày 25/4, Công an thị trấn Ân Thi (Hưng Yên) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Phạm Văn Thắng (SN 2000, trú xã Đa Lộc, huyện Ân Thi) về hành vi trộm cắp tài sản.
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Hà Thị Thu Thủy (49 tuổi) trú tại phường Ea Tam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vì hành vi làm giả giấy thông báo của Công an tỉnh để lừa 540 triệu đồng của người dân.
Kinhtedothi - Ngày 25/4, Đội Quản lý thị trường số 6, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện và tạm giữ gần 1,4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.