10 năm tận tâm với công tác Đảng

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ gần dân, sát dân, luôn gương mẫu, nói đi đôi với làm, 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Dụ (SN 1948) - Bí thư Chi bộ Tổ dân phố (TDP) số 5, Đảng bộ phường Đức Thắng (quận Bắc Từ Liêm) đã thành công trong công tác dân vận khéo, góp phần vào phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh.

Ông Nguyễn Văn Dụ giành giải Nhất trong Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2018.
Chia sẻ với chúng tôi tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2018, ông Nguyễn Văn Dụ bảo, sau khi nghỉ hưu, năm 2008, ông được “chấm” làm “cán bộ nguồn” cho các phong trào ở địa phương, với vai trò là Bí thư Chi bộ TDP số 5 gồm 58 đảng viên. Hiện TDP số 5 có 225 hộ gia đình, 928 nhân khẩu thường trú.
Với 37 năm tuổi Đảng, 10 năm làm Bí thư Chi bộ TDP, ông Dụ luôn được đánh giá là Bí thư gương mẫu, có uy tín một cán bộ luôn gần dân, sát dân. Nhờ sự đoàn kết thống nhất trong cấp ủy cũng như TDP, 10 năm qua, trong khu dân cư không có những vấn đề phức tạp, tệ nạn xã hội xảy ra. Tất cả những mâu thuẫn được chi bộ giải quyết ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, từ năm 2015, chi bộ phát động phong trào xã hội hóa để cống hóa tuyến mương tiêu nước thải đi qua khu dân cư. Khi giải quyết được tuyến mương này, người dân rất phấn khởi vì trước đây, mùi hôi thối bốc lên gây mất vệ sinh môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận khéo, Bí thư Chi bộ TDP số 5 cùng sự chung tay góp sức của người dân, tuyến mương đã trở thành “con đường của cộng đồng”, là địa điểm để người dân tổ chức đám hiếu, đám hỉ.

Mới đây, đầu năm 2018, hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đô thị văn minh, mô hình “Đường hoa ý Đảng hợp lòng dân” của TDP số 5, phường Đức Thắng được xây dựng tại ngõ 56 bằng nguồn xã hội hóa (hơn 40 triệu đồng). Từ đó đã chấm dứt được tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, tập kết rác thải. “Đường hoa dài hơn 50m, trước đó, là một tụ điểm tập kết rác thải qua ngày, qua đêm, điểm đỗ ô tô, xe máy trái quy định, gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị” - ông Dụ cho biết.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luyện tập thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của những người dân yêu nước nên tháng 1/2018, ông Dụ đã sáng kiến thành lập câu lạc bộ (CLB) Khiêu vũ của TDP số 5 mang tên CLB Khiêu vũ 518. Ban đầu, CLB chỉ có hơn 10 vũ công không chuyên tham gia, nay đã thu hút được 50 vũ công tham gia ở độ tuổi từ 50 trở lên. “Khiêu vũ là một hoạt động nghệ thuật, nâng cao sức khỏe nên CLB ra đời nhằm tạo sự vui vẻ, phấn khởi trong Nhân dân” - ông Dụ chia sẻ.

Vinh dự xuất sắc giành giải Nhất trong Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi quận Bắc Từ Liêm năm 2018, nhưng với ông Dụ, chưa bao giờ thấy hài lòng về những việc mình làm. “Công việc là vô tận, thành tích là bao la, mà mình phải phấn đấu tiếp. Đã là người đảng viên, phải phấn đấu đến hơi thở cuối cùng, tiếp tục làm những công việc mới, việc khó hơn nữa, đó mới là cán bộ của dân”- ông Dụ chia sẻ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần