Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Hà Nội:

100% thành viên tham gia bồi dưỡng nhận chứng chỉ tốt nghiệp trường ĐH tại Úc

Kinhtedothi – Chiều 27/12, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết khóa học bồi dưỡng, nâng cao phương pháp, công nghệ thông tin cho giáo viên tại Úc năm 2022.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương: Các thầy cô tham gia khóa học sẽ trở thành nòng cốt của ngành Giáo dục Thủ đô, là người tiếp lửa để chia sẻ kinh nghiệm quý, công nghệ và phương pháp tiên tiến cho bạn bè, đồng nghiệp
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương: "Các thầy cô tham gia khóa học sẽ trở thành giáo viên nòng cốt của ngành Giáo dục Thủ đô..."

Trước đó, được phê duyệt của UBND TP Hà Nội, Sở GD&ĐT đã thành lập Hội đồng xét duyệt, lựa chọn 200 giáo viên tham gia khoá bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao phương pháp giảng dạy và công nghệ thông tin tại TP Sydney (Úc) trong thời gian 14 ngày dựa vào điểm IELTS từ cao xuống thấp và xét thêm 12 tiêu chí phụ (đối với giáo viên có điểm IELTS bằng nhau).  

Ngày 7/12/2022, toàn thể đoàn 206 người (gồm 199 học viên cùng 1 lãnh đạo Sở GD&ĐT, 1 lãnh đạo phòng Giáo dục trung học, 1 chuyên viên phòng Giáo dục trung học và 4 đồng chí đại diện bên B tham gia quản lí, hỗ trợ đoàn đã lên đường sang nước Úc để thực hiện khóa học (có 1 giáo viên không đi vì lí do bất khả kháng).

Về tổ chức, 199 học viên tham dự khóa bồi dưỡng có 15 giáo viên cấp tiểu học, 132 giáo viên cấp THCS và 52 giáo viên cấp THPT) chia thành 10 lớp học.

Nội dung khoá học được chia thành 3 học phần chính: Học phần lý thuyết, học phần dự giờ và học phần thực hành nhóm.

Về học phần lý thuyết: 4 ngày học được tổ chức tại trường Đại học Western Sydney University tại campus có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất Sydney. Các học viên được tiếp cận với lý thuyết tiên tiến trong giảng dạy 4 kỹ năng (nói, nghe, viết và đọc).

Kết thúc khoá học, 100% học viên được nhận Chứng chỉ tốt nghiệp khoá học được ký bởi lãnh đạo trường Đại học Western Sydney University. Ban tổ chức cũng trao những giải thưởng phụ để ghi nhận sự nỗ lực cũng như những đóng góp xuất sắc của các tập thể và các thành viên trong khoá học như: Bài thu hoạch xuất sắc nhất, Bài cảm nhận tốt nhất, Báo cáo tổng kết khóa học tốt nhất và Học viên có đóng góp lớn nhất.

Bày tỏ niềm phấn khởi và lòng biết ơn với Ban tổ chức, các học viên tham gia khóa học đều thấy rõ hiệu quả khóa học đem lại như: Được tiếp cận các phương pháp dạy học hiện đại, biết cách ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong dạy học; từng bước cải thiện các kỹ năng dạy học gắn liền với thực tiễn; thực hành nghiên cứu, chia sẻ các kinh nghiệm giảng dạy thực tế, thuyết trình, thảo luận và dự giờ thăm lớp; được hội nhập môi trường học tập quốc tế; được dạy bởi các giảng viên bản ngữ có trình độ cao; được sử dụng các phương tiện và phần mềm dạy học hiện đại, tiên tiến nhất thế giới...

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương ghi nhận, biểu dương tập thể và các thầy cô đã nghiêm túc hoàn thành xuất sắc các nội dung khóa học; đồng thời đề nghị các thầy cô tích cực nghiên cứu, tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng đã học; trở thành người tiếp lửa để chia sẻ kinh nghiệm quý, công nghệ và phương pháp tiên tiến cho bạn bè, đồng nghiệp. Sau khóa học, các học viên sẽ thành lập một CLB để tạo sợi dây gắn kết, bổ trợ, chia sẻ chuyên môn với nhau và với giáo viên toàn TP.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội bày tỏ mong muốn đối tượng thụ hưởng của khóa học chính là học sinh. Các em sẽ ngày càng yêu thích tiếng Anh, sẽ được nghe những giờ giảng thú vị, trình độ tiếng Anh của các em ngày một nâng cao và tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT hàng năm, thứ hạng môn tiếng Anh của học sinh Hà Nội sẽ vươn lên tốp đầu.

"Thời gian tới, Sở GD&ĐT sẽ tiếp tục báo cáo TP và tìm kiếm nguồn lực để có nhiều đợt tập huấn hơn nữa dành cho giáo viên, không chỉ môn tiếng Anh mà các ngoại ngữ khác và các môn học khác"- Giám đốc Sở GD&ĐT Trần Thế Cương nhấn mạnh.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đào tạo “Học nghề có lương”

Đào tạo “Học nghề có lương”

23 May, 05:14 AM

Kinhtedothi - Với chương trình đào tạo “Học nghề có lương” đã giúp học sinh các trường trung cấp, cao đẳng được rèn luyện kỹ năng chuyên môn, DN đón nhận ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Và với chương trình này, các em làm chủ tay nghề khi tốt nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh khi ra trường, tự tin bước vào thị trường lao động.

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

Gần 2.100 người tập sự đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2025

08 May, 03:36 PM

Kinhtedothi - Liên đoàn Luật sư Việt Nam vừa công bố danh sách người tập sự hành nghề luật sư đủ và không đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự đợt 1 năm 2025. Đây là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm chất lượng đội ngũ luật sư kế cận, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập sâu rộng của ngành luật Việt Nam.

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

Hướng tới chất lượng giáo dục toàn diện

02 May, 05:01 AM

Kinhtedothi - Hà Nội nên xem xét, miễn phí bữa ăn trưa cho học sinh công lập để vừa phát triển thể trạng cho học sinh, vừa giảm áp lực đưa đón cho phụ huynh là gợi ý của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Ý kiến này được đánh giá là chính sách hợp lòng dân và tạo được sự đồng thuận của dư luận, cử tri cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ