Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

11 thủ khoa đạt 30 điểm thi đại học, cao đẳng

Kinhtedothi - Hôm nay, 31/7, Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (Thành phố Hồ Chí Minh) đã công bố điểm thi.
Theo đó, trường có 4 thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối là các em Trần Lê Thuận (SBD 6838), Nguyễn Quang Minh (SBD 3847), Nguyễn Thị Lẹ (SBD 3197) và Lê Quốc Trọng (SBD 7970). Các thí sinh này đều thi vào ngành Kinh doanh quốc tế.

 

Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet.

Bên cạnh đó, trường còn có 4 thí sinh đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30 điểm là em Dương Quốc Khánh, Nguyễn Thị Phương Thảo, Phạm Hoàng Thái Hiệp và Lê Mã Long.

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại đã có tới 8 thủ khoa đạt 30 điểm và hiện là trường có số thủ khoa đạt 30 điểm nhiều nhất cả nước.

Thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối đầu tiên của mùa thi đại học, cao đẳng năm nay được biết đến là em Võ Anh Khoa, thí sinh của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (cũng Thành phố Hồ Chí Minh). Trường này cũng có một thủ khoa đạt 29,75 điểm, được làm tròn thành 30 điểm là em Tạ Du Hảo.

Ở bậc đại học chưa có thí sinh nào đạt 30 điểm tuyệt đối. Thí sinh cao điểm nhất là em Nguyễn Thành Trung, thi vào Đại học Bách khoa Hà Nội với 29,75 điểm, được làm tròn thành 30 điểm.

Như vậy, tính đến thời điểm này, đã có 11 thí sinh đạt 30 điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2013, trong đó có 5 em đạt 30 điểm tuyệt đối, 6 em được làm tròn từ 29,75 điểm. Tất cả các thí sinh này đều dự thi khối A.

Hôm nay, 31/7, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cũng là thời hạn cuối cùng để các trường đại học công bố điểm thi. Các trường cao đẳng tiếp tục hoàn tất việc này đến trước ngày 5/8.

Hiện đã có khoảng 250 trường công bố kết quả thi. Thông tin từ các trường cho biết, điểm thi đại học, cao đẳng năm nay cao hơn các năm trước. Điểm chuẩn vì thế cũng được nhiều trường dự kiến sẽ cao hơn từ 1 đến 4 điểm, tùy ngành, so với năm 2012.

Từ nay đến ngày 10/8, Hội đồng điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ họp và quyết định điểm sàn. Sau đó, các trường đại học, cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn chính thức.

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

Siết IELTS, rộng cửa cho SAT: vẫn băn khoăn bài toán công bằng

15 Jan, 01:58 PM

Kinhtedothi - Mùa tuyển sinh đại học 2026, nhiều trường đại học siết chặt vai trò của IELTS, trong khi đó, chứng chỉ SAT ngày càng được ưu tiên. Sự dịch chuyển này cho thấy, thay vì quan tâm một năng lực (ngoại ngữ), các cơ sở đào tạo đã chú trọng hơn vào việc đánh giá năng lực học thuật toàn diện của thí sinh. Tuy vậy, đây có phải là phương án bảo đảm công bằng?

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ