12 năm tù vì đánh chết anh ruột

Chia sẻ Zalo

KTĐT - TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang (SN1974), trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình 12 năm tù về tội “Giết người”...

KTĐT - TAND tỉnh Quảng Bình vừa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Giang (SN1974), trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới, Quảng Bình 12 năm tù về tội “Giết người”...

Do có mâu thuẫn trong lời ăn tiếng nói với người anh trai của mình, nhưng chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ Nguyễn Trường Giang (SN1974), trú  tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới đã đánh chết anh trai của mình tại bữa tiệc rượu.

Trong một bữa cơm tại nhà mẹ đẻ ở phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới, Nguyễn Trường Giang cùng anh trai là Nguyễn Anh Đào (SN1971) bàn bạc chuyện gia đình. Cả hai có uống rượu.

Rượu vào lời ra, hai anh em nẩy sinh mâu thuẫn, Đào lấy gậy đánh em trai. Bức tức vì cho rằng anh trai vô cớ đánh mình, Nguyễn Trường Giang đã lấy một chiếc thang giường đánh vào đầu anh trai, khiến Đào gục tại chỗ. Sau đó, Giang bỏ đi.

Nguyễn Anh Đào đã được mẹ đẻ và mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh đã tử vong do bị thương quá nặng.

Vụ án trên là lời cảnh tỉnh mọi người hãy biết kiềm chế nóng giận để không xảy ra những vụ việc đau lòng trên. Bởi thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng hết sức thương tâm, nguyên nhân đầu bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ, lặt vặt.