132 vận động viên tham gia Giải cầu lông huyện Đan Phượng

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giải cầu lông huyện Đan Phượng trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao huyện Đan Phượng lần thứ X năm 2021 – 2022 thu hút 132 vận động viên tham gia, với trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 10 nội dung với 98 trận.

Sáng 2/12, tại Nhà thi đấu đa năng huyện Đan Phượng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Giải cầu lông huyện Đan Phượng lần thứ X. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2022); hướng tới kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2022).

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên phát biểu khai mạc giải.
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải đấu, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng Bùi Thị Quyên khẳng định, phát triển thể dục thể thao là một bộ phận quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước, nhằm bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người. Phát triển thể dục thể thao là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể Nhân dân, là nhiệm vụ của toàn xã hội.

“Thể dục thể thao góp phần tích cực nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh, làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân. Đồng thời, nâng cao năng suất lao động để xây dựng quê hương Đan Phượng giàu đẹp và văn minh” – bà Bùi Thị Quyên nhấn mạnh.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội.
Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, được sự quan tâm chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đan Phượng, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, cấp ủy chính quyền, đoàn thể các xã, thị trấn và hưởng ứng của Nhân dân, phong trào luyện tập và thi đấu các môn thể thao trên địa bàn huyện Đan Phượng phát triển ngày càng sâu rộng.

Cụ thể, những năm qua, huyện Đan Phượng luôn dành sự quan tâm đầu tư mới và tu sửa về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho thể thao quần chúng. Nhờ đó, chất lượng phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển sâu rộng, số hộ gia đình, số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên tăng đều hàng năm.

Giải đấu thu hút 132 vận động viên tham gia.
Giải đấu thu hút 132 vận động viên tham gia.

Nhiều câu lạc bộ thể dục thể thao được thành lập, nhiều giải đấu được tổ chức. Đến nay, tỷ lệ số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên của huyện Đan Phượng đạt 39%; số gia đình thể thao đạt 30%. Các câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động hiệu quả, tăng cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện hiện có 90 câu lạc bộ thể dục thể thao.

Cũng xuất phát từ phong trào thể dục thể thao quần chúng, huyện Đan Phượng đã tuyển chọn các vận động viên xuất sắc cho TP Hà Nội, quốc gia, tham gia thi đấu và đạt thành tích cao trên đấu trường trong nước cũng như quốc tế.

Đây là dịp tốt để các vận động viên trao đổi học tập lẫn nhau, tăng tình đoàn kết.
Đây là dịp tốt để các vận động viên trao đổi học tập lẫn nhau, tăng tình đoàn kết.

Theo bà Bùi Thị Quyên, môn cầu lông phù hợp với mọi lứa tuổi, được nhiều người yêu thích. Thêm vào đó, dù chơi đơn hay đôi, cầu lông luôn là môn thể thao thú vị, hấp dẫn, là sự lựa chọn lý tưởng để tăng cường sức khỏe tâm lý, thể chất cũng như tương tác xã hội.

Giải cầu lông huyện Đan Phượng lần thứ X thu hút 132 vận động viên, với trình độ kỹ thuật, chuyên môn cao. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 10 nội dung. Đây là dịp tốt để các vận động viên trao đổi học tập lẫn nhau, tăng tình đoàn kết.