133 nhà giáo tranh tài tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Hà Nội

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedoth – Sáng 9/11, Lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023, do Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội. 133 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc đến từ 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự Hội giảng.

Nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học – công nghệ, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của một quốc gia.

Để có được nguồn có chất lượng tốt thì đội ngũ nhà giáo giỏi chính là một yếu tố then chốt. Có đội ngũ nhà giáo chất lượng mới tạo ra được lực lượng lao động có chuyên môn cao, giỏi tay nghề đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại công nghiệp số hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng để tham gia xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một đô thị ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

133 nhà giáo tranh tài tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Hà Nội - Ảnh 1Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Bạch Liên Hương trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội giảng. Ảnh: Trần Oanh.

Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Thủ đô cũng như nâng tầm kỹ năng lao, Sở LĐTB&XH Hà Nội tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023. Hội giảng diễn ra từ ngày 9 đến 15/11, tại trường Cao đẳng nghề Việt Nam – Hàn Quốc TP Hà Nội, có sự tham dự của 133 nhà giáo tiêu biểu, xuất sắc đến từ 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.

133 nhà giáo sẽ trình giảng 133 bài giảng tại 10 ban: Cơ khí, Công nghệ thông tin – Thiết kế đồ họa, Công nghệ ô tô – Lái xe, Điện – Điện tử - Điện lạnh, Điện – Điện tử - Tự động hóa, Du lịch – Khách sạn – Nhà hàng, Môn chung – Ngôn ngữ, Nghệ thuật – Chăm sóc sắc đẹp – Khác, Kinh tế, Y – Dược – Sức khỏe.

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu tại Lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023. 
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái phát biểu tại Lễ khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023. 

Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Hoàng Thành Thái – Trưởng Ban tổ chức Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023, phát biểu tại Lễ khai mạc: Các nhà giáo tham dự Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm nay là những người có chuyên môn, tay nghề giỏi, có phương pháp giảng dạy tốt được các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lựa chọn. Cùng với đó là sự đầu tư tâm huyết chuẩn bị bài giảng kỹ lưỡng của mỗi nhà giáo, của Hội đồng sư phạm nhà trường. Các thầy cô đã đầu tư thời gian, trí tuệ và miệt mài nghiên cứu xây dựng hồ sơ giáo án bài giảng để tham gia Hội giảng…

Với chủ đề “Đổi mới – Sáng tạo – Đồng hành nâng tầm Kỹ năng lao động Việt Nam”, Hội giảng Nhà giáo TP Hà Nội năm nay là cơ hội để giáo dục nghề nghiệp Thủ đô tiếp tục gửi đi thông điệp tuyên truyền, hưởng ứng “Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam” theo Quyết định số 1486/QĐ-TTg ngày 1/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp là cơ hội rất tốt cho các nhà giáo tham dự được thể hiện, khẳng định bản thân, qua đó tăng cường giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên, giảng viên, từ đó góp phần thúc đẩy chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giáo viên trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trình giảng tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023. Ảnh: Hằng Nga.
Giáo viên trường Cao đẳng Điện tử - Điện lạnh Hà Nội trình giảng tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp TP Hà Nội năm 2023. Ảnh: Hằng Nga.

Vinh dự được đại diện cho 133 nhà giáo của 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự Hội giảng, cô Đặng Thùy Linh là giáo viên trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội – chia sẻ: Trường Trung cấp Bách nghệ  Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành nghề, nhà trường luôn lấy kim chỉ nam “Chất lượng đào tạo là sứ mệnh”. Được tham dự Hội giảng lần này là cơ hội thiết thực để đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nói chung và trường Trung cấp Bách nghệ Hà Nội nói riêng được giao lưu, học hỏi, trao đổi phương pháp giảng dạy với các nhà giáo tại nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác của TP Hà Nội.

Các nhà giáo cũng mong muốn Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục tổ chức các hoạt động, phong trào chuyên môn, tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo có nhiều hơn nữa được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy. Từ đó nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn TP Hà Nội.