19/20 hộ đã bàn giao mặt bằng dự án cải tạo mương T8A Kim Giang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/4, UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất GPMB dự án cải tạo mương T8A Kim Giang.

Kết quả, đến 6 giờ sáng ngày 15/4 (ngày quận Thanh Xuân tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất) đã có 19/20 hộ đã đồng ý nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng. Còn 1 trường hợp phải đọc quyết định cưỡng chế do chủ sử dụng đất khóa cửa, không có mặt tại địa chỉ thu hồi đất là hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trình. Lý do được xác định là ngay sau khi có quyết định cưỡng chế thu hồi đất gia đình ông Trình đã di chuyển toàn bộ tài sản, khóa cửa... Hiện tại, không phát sinh thêm đơn thư khiếu kiện, khiếu nại.

 
Các căn nhà nằm trong chỉ giới GPMB phục vụ Dự án.
Các căn nhà nằm trong chỉ giới GPMB phục vụ Dự án.
Ông Đặng Hồng Thái - Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho biết: Để có được kết quả trên, trong các ngày chuẩn bị cưỡng chế (cả ngày 13, 14/4 và đêm 14/4/2015) các tổ chức chính trị của quận, phường và trực tiếp các đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận, phường và các phòng ban chức năng của quận đã đến hiện trường và trực tiếp đối thoại với từng hộ dân... Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, vận động và sự cộng tác cung cấp tài liệu nhà đất của người dân có phát sinh một số nội dung, tới đây quận tiếp tục xin ý kiến của UBND TP xem xét tháo gỡ một số vấn đề như: Giá bán nhà tái định cư và Nhân dân đề nghị mức hỗ trợ về đất đã được UBND TP quan tâm  song với hoàn cảnh, điều kiện sống hiện tại của người dân sau khi bị thu hồi đất sẽ rất khó khăn khi tạo lập cuộc sống mới…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần