19 tác phẩm xuất sắc đoạt giải thưởng cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021

Thuỷ Trúc - Ảnh: Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 28/12, Ban tổ chức đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021. 19 tác phẩm xuất sắc đã đoạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích của cuộc thi.

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021.

Ngày 28/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (11 Lê Hồng Phong), báo Kinh tế và Đô thị phối hợp với Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam (AAV), Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) tổ chức Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021.

Tham dự Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi có ông Hồ Quang Lợi - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội; ông Kiều Thanh Hùng – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội; bà Trịnh Thị Lan – Trưởng phòng Báo chí xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy; bà Nguyễn Minh Phương – Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở TT&TT; bà Lê Quỳnh Trang – Tổng biên tập báo Phụ nữ Thủ đô; ông Nguyễn Văn Bình – Phó Tổng biên tập báo Lao động Thủ đô và các tác giả đạt giải.

Về phía Ban tổ chức có ông Nguyễn Minh Đức - Trưởng Ban tổ chức, Tổng biên tập và các đồng chí trong Ban biên tập báo Kinh tế và Đô thị; bà Hoàng Phương Thảo – Giám đốc điều hành Văn phòng Tổ chức ActionAid Quốc tế tại Việt Nam; ông Tạ Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam cùng hơn 20 nhà báo đến từ cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.
Tổng biên tập báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức -  Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ.

Cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 được bắt đầu từ ngày 9/12/2021 đến hết ngày 28/12/2021. Lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề hấp dẫn, rộng mở và mang tính thời sự nên các bài dự thi đa dạng về thể loại từ phản ánh, phỏng vấn chuyên gia, ghi nhận thực tế, phóng sự, video clip, chùm ảnh... Chỉ trong thời gian ngắn phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 320 bài dự thi của các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí, đài Trung ương, địa phương; nhà báo cộng đồng, phóng viên tự do.

Tuy thời gian phát động cuộc thi ngắn, lại trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng nhiều nhà báo, phóng viên chuyên và không chuyên vẫn dành tâm huyết với chủ đề của cuộc thi, đã tích cực, sáng tạo trong việc khai thác thông tin để triển khai các loạt bài, tuyến bài có chất lượng.

“Thông qua các tác phẩm, các tác giả đã góp thêm tiếng nói để xã hội, người sử dụng lao động quan tâm hơn đến việc phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; chăm sóc sức khỏe, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, đời sống được cải thiện cho nữ công nhân, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác” - Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh khi báo cáo tổng kết cuộc thi. Và hy vọng với lần thứ 2 diễn ra, cuộc thi sẽ thu hút đông đảo số lượng các tác giả, tác phẩm tham gia dự thi hơn nữa, để cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” sẽ trở thành sân thi thường niên, diễn ra hàng năm.
Ban Tổ chức trao Giải Nhất cho tác giả Trần Thị Nam Trang, Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi gửi lời chúc mừng báo Kinh tế và Đô thị và Tổ chức AAV, Quỹ AFV đã tổ chức cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 thu hút số lượng lớn. Ông Hồ Quang Lợi phấn khởi khi cuộc thi không chỉ lớn mạnh về số lượng mà các bài dự thi đạt chất lượng cao và đa dạng. Đó là các bài viết phản ánh, câu chuyện tâm sự - chia sẻ, phóng sự ảnh, video… của cả tác giả chuyên, không chuyên từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước gửi tham dự. Nhiều cơ quan báo tham gia với những loạt bài được đầu tư bài bản, đi tận cùng vấn đề được đặt ra.

Ban Tổ chức trao Giải Nhì cho các tác giả.

Ông Hồ Quang Lợi khẳng định, các tác giả đã góp tiếng nói chung bảo vệ đời sống công nhân nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và nhóm yếu thế khác, dựng nên một bức tranh tổng thể về việc bảo đảm quyền được chăm sóc sức khoẻ, quyền được bảo vệ trước những hành vi quấy rối và quyền được làm việc trong môi trường lành mạnh…
“Chúng tôi đánh giá, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” được tổ chức rất thành công, tôn vinh sự đóng góp quan trọng của những cống hiến thầm lặng nhằm mục tiêu bảo đảm sự an toàn và an ninh của cộng đồng, đặc biệt là cho lao động nữ trước nguy cơ quấy rối tình dục trong bối cảnh Covid-19, cũng như thúc đẩy quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tình dục cho phụ nữ, thanh niên dân tộc thiểu số và các nhóm yếu thế khác”- ông Hồ Quang Lợi nói.
Ban Tổ chức trao Giải Ba cho các tác giả.

Khẳng định đến thời điểm này, cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021 đã thành công tốt đẹp, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam Tạ Việt Anh rất xúc động khi đọc các bài viết gửi đến cuộc thi. Và, trong Lễ tổng kết, trao giải thưởng, ông Việt Anh càng xúc động hơn khi các cây viết nữ tham gia cuộc thi chiếm số đông và đa số các tác giả nhận giải thưởng là nữ. Ông Việt Anh mong muốn cuộc thi năm sau được phát động vào ngày 8/3 và trao giải 20/10 càng có ý nghĩa hơn và thời gian dài hơn sẽ thu hút được nhiều tác giả tham gia.

Các tác giả nhận giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cuộc thi “Những cống hiến thầm lặng” năm 2021:

Giải Nhất (1 giải): 

“Loạt 3 bài: Tạo môi trường an toàn, văn minh để lao động nữ yên tâm cống hiến” - Tác giả Trần Thị Nam Trang, Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Giải Nhì (3 giải)

1. “Loạt 3 bài: Quấy rối tình dục nơi làm việc” - Nhóm tác giả Lê Hoa, Tất Thảo, Đỗ Phương.

2. “Loạt 2 bài: Chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ: Tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế” - Tác giả Đặng Thái Yến, Báo Đại biểu Nhân dân.

3. “Trang bị kỹ năng thoát hiểm cho công nhân phòng chống quấy rối tình dục” - Tác giả Trần Oanh, Báo Kinh tế và Đô thị.

Giải Ba (5 giải):

1. “Loạt 2 bài: Ở đâu khó, ở đó có Công đoàn” - Tác giả Đoàn Lan Ngọc, Báo Lao động Thủ đô.

2. “14 "nữ chiến binh" áo xanh thu gom rác giữa vùng dịch ở Hà Nội” - Tác giả Nguyễn Mạnh Quân, Báo Dân trí.

3. “Một số kiến nghị để hoàn thiện quy định pháp luật về xử lý quấy rồi tình dục tại nơi làm việc” - Tác giả Ngô Duy Linh.

4. “Tạo không gian làm việc an toàn cho lao động nữ” - Tác giả Lê Thị Lan Hương, Báo Đại Đoàn kết.

5. “Hạn chế tiếp cận chăm sóc sức khoẻ sinh sản: Đông con và vòng luẩn quẩn đói nghèo” - Tác giả H Xíu H Mok, Đài Tiếng nói Việt Nam, Cơ quan thường trú Tây Nguyên.

Giải Khuyến khích (10 giải):

1. “Quấy rối tại nơi làm việc chính là phân biệt đối xử, vi phạm quyền con người” - Tác giả Minh Dương, ban Pháp luật và Xã hội, Báo Kinh tế và Đô thị.

2. “Niềm vui của 60 công nhân gom rác sau khi nhận được phần lương còn lại” - Tác giả Ngô Văn Nhung, Báo Người Lao động.

3. “Gỡ… chuyện “khó nói” của nữ công nhân nhà máy” - Tác giả Nguyễn Thị Giáng.

4. “Nữ cán bộ Mặt trận tận tình lo cho dân” - Tác giả Lê Thành Nhân, Báo Đồng Nai.

5. “Doanh nghiệp khẩn trương dựng khu ăn, ở cho công nhân” - Tác giả Ngọc Thành - Gia Chính, Báo điện tử VnExpress.

6. “Tận mắt chỗ ăn-ngủ-làm của công nhân ở công ty '3 tại chỗ' giữa đại dịch COVID-19” - Tác giả Ngô Bình, báo Tiền Phong.

7. “Tỷ lệ phụ nữ khu công nghiệp bị bạo lực tăng cao gấp đôi trong giai đoạn Covid -19” - Tác giả Tạ Thị Nguyệt, Báo Nông thôn ngày nay/Dân việt.

8. “Bài dự thi Những cống hiến thầm lặng” - Tác giả Phùng Quang Khải, Cán bộ Ban quản lý chương trình hỗ trợ phát triển quận Tân Bình.

9. “Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân tộc thiểu số” - Tác giả Hiếu Phương, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.

10. “Lắng nghe để vun đắp môi trường lành mạnh cho nữ công nhân” - Tác giả Công Phương - Đức Hùng.

Khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức và tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi:

- Tập thể Báo Đại đoàn kết

- Ban quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng Ban Văn hóa và Đời sống, báo Kinh tế và Đô thị.

- Ông Nguyễn Công Hải - Cán bộ Ban Quản lý Chương trình Hỗ trợ phát triển huyện Lâm.

3 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã huy động nhiều bài dự thi có chất lượng và tích cực tham gia Cuộc thi:

- Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

- Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

- Ông Hồng Thanh Tâm - Cán bộ Ban Quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần