Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nghị quyết 142: đòn bẩy phát triển nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững ở Nam Định

Kinhtedothi - Nguồn vốn tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 142/2024 của HĐND tỉnh Nam Định đang bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân, nhất là tại khu vực nông thôn.

Ngày 10/12/2024, HĐND tỉnh Nam Định ban hành Nghị quyết số 142/2024/NQ-HĐND về chính sách tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm bền vững giai đoạn 2024-2030. Đây là một trong những chính sách trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Tiếp sức kịp thời cho người lao động, học sinh, sinh viên

Ngay sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nam Định phối hợp các ngành liên quan triển khai chính sách đến từng địa phương. Chính sách cho phép người lao động, học sinh - sinh viên được vay vốn ưu đãi với lãi suất tối đa 6,9%, thời hạn vay lên đến 10 năm và không cần tài sản đảm bảo. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác.

Theo báo cáo của NHCSXH tỉnh, đến giữa tháng 4/2025, tổng nguồn vốn chuyển sang cho vay theo Nghị quyết 142 đạt 68 tỷ đồng. Trong đó, 57 tỷ đồng dùng để cho vay giải quyết việc làm, 10 tỷ đồng cho vay xuất khẩu lao động, 1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên học nghề. Tổng số tiền đã giải ngân là 56,92 tỷ đồng với 588 khách hàng được tiếp cận vốn.

Cán bộ NHCSXH huyện Nghĩa Hưng giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho người dân tại Điểm giao dịch tại xã Nghĩa Hùng. Ảnh: Đức Toàn

Riêng huyện Nghĩa Hưng được phân bổ 7,2 tỷ đồng. Đến ngày 13/4/2025, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân 6 tỷ đồng cho 60 hộ vay theo chương trình tạo việc làm. Nguồn vốn này được đánh giá là "đòn bẩy" để người dân đầu tư mở rộng sản xuất, tạo sinh kế lâu dài tại địa phương.

Câu chuyện của chị Lương Thị Phượng, tổ dân phố số 10, thị trấn Quỹ Nhất (huyện Nghĩa Hưng), là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chương trình. Trước đây, xưởng may của gia đình chị chỉ có vài máy công nghiệp, hoạt động gia công nhỏ lẻ. Khi nhu cầu mở rộng tăng lên, chị Phượng cần nguồn vốn đầu tư thêm máy móc và thuê thêm lao động.

"May mắn là đầu năm nay tôi được vay 100 triệu đồng từ chương trình tín dụng giải quyết việc làm. Nhờ khoản vay này, gia đình tôi đã đầu tư thêm máy may, máy cắt, máy là và mở rộng xưởng. Hiện tại, xưởng may tạo việc làm ổn định cho 22 lao động thường xuyên và hơn 10 lao động thời vụ, với mức lương trung bình 4-5 triệu đồng/tháng"- chị Phượng chia sẻ.

Không chỉ cải thiện thu nhập gia đình, mô hình của chị Phượng còn giúp nhiều lao động địa phương có việc làm ổn định, nhất là phụ nữ và lao động chưa qua đào tạo.

Tính đến ngày 14/4/2025, thị trấn Quỹ Nhất có hơn 118 hộ còn dư nợ chương trình giải quyết việc làm, với tổng dư nợ trên 9,7 tỷ đồng. Riêng từ nguồn vốn theo Nghị quyết 142, đã có 3 hộ được giải ngân 300 triệu đồng.

Nhu cầu lớn, triển khai còn nhiều thách thức

Dù đạt được kết quả tích cực bước đầu, theo các cơ quan chức năng, nhu cầu vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, học nghề và đi làm việc ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn rất lớn - đặc biệt ở khu vực nông thôn và các hộ có đất bị thu hồi do giải phóng mặt bằng.

Một số tồn tại cũng được chỉ ra như dư nợ còn thấp, quy mô vay nhỏ lẻ, việc gắn kết giữa tín dụng và chuyển giao khoa học kỹ thuật chưa hiệu quả, khiến người dân khó tối ưu hóa nguồn vốn được vay.

Để khắc phục, NHCSXH tỉnh Nam Định cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận chính sách. Thủ tục vay sẽ được đơn giản hóa, công khai, minh bạch, nhằm đảm bảo vốn đến đúng người cần, đúng mục đích.

Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh phấn đấu mỗi năm hỗ trợ ít nhất 500 người lao động, học sinh - sinh viên đi học tập, đào tạo nghề hoặc làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Đối tượng ưu tiên bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, người có công, hộ bị thu hồi đất sản xuất…

Ngoài ra, các chương trình tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao sẽ được tăng cường để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở công trường thi công thuỷ điện tại Lai Châu

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương cứu nạn, khắc phục hậu quả vụ sạt lở công trường thi công thuỷ điện tại Lai Châu

16 May, 10:37 PM

Kinhtedothi- Liên quan đến việc sạt lở tại công trường thi công công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, thuộc địa bàn xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 16/5/2025 về việc tập trung khắc phục hậu quả sự cố này gửi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ trưởng Bộ Công Thương; Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lai Châu, Nghệ An.

Hải Dương: hộ dân xây tường chắn ngang đường đã được đền bù 

Hải Dương: hộ dân xây tường chắn ngang đường đã được đền bù 

16 May, 10:34 PM

Kinhtedothi -UBND TP Chí Linh (tỉnh Hải Dương) vừa hoàn tất việc chi trả bồi thường cho hộ ông Nguyễn Văn Úy, liên quan đến dự án xây dựng tuyến đường nối phường Văn Đức với Khu công nghiệp Cộng Hòa. Tổng số tiền bồi thường lên tới hơn 1,74 tỷ đồng, bao gồm đất đai, tài sản, cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng.

Lai Châu: sạt lở công trường thủy điện, nhiều người thương vong

Lai Châu: sạt lở công trường thủy điện, nhiều người thương vong

16 May, 06:11 PM

Kinhtedothi- Một vụ sạt lở khiến nhiều người thương vong đã xảy ra sáng nay (ngày 16/5) tại công trường thi công công trình Thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở huyện Phong Thổ (Lai Châu). Đến thời điểm hiện tại, các công tác cứu hộ và xác định nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được tiến hành.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ