19% tài xế thừa nhận sử dụng Internet khi lái xe

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo một cuộc thăm dò trực tuyến do Tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính State Farm của Mỹ thực hiện, có một lượng lớn các lái xe đang phạm phải một lỗi khiến họ mất tập trung - đó là sử dụng Internet khi đang lái xe.

KTĐT - Theo một cuộc thăm dò trực tuyến do Tập đoàn bảo hiểm và dịch vụ tài chính State Farm của Mỹ thực hiện, có một lượng lớn các lái xe đang phạm phải một lỗi khiến họ mất tập trung - đó là sử dụng Internet khi đang lái xe.

Hồi tháng 11/2010, State Farm đã bắt đầu tiến hành hoạt động thăm dò đối với 912 lái xe đáp ứng được các tiêu chí phải có giấy phép lái xe còn giá trị, có tần suất lái ít nhất một giờ mỗi tuần, và sở hữu một điện thoại thông minh.

Kết quả là, 19% số người được hỏi đã thừa nhận sử dụng Internet trong khi đang lái xe, cụ thể là đọc chỉ dẫn lái xe; đọc gửi email; tra thông tin cụ thể về mối quan tâm ngay lúc đó; tìm đọc các trang mạng xã hội...

Tuy nhiên phần lớn những người lái xe cho biết họ chỉ sử dụng Interntet khi dừng đèn đỏ hoặc khi kẹt xe. Họ cho biết mình thường truy cập Internet khi lái xe một mình, trong thời gian ban ngày hoặc khi đi xe đường trường.

Khoảng 40% dân số Mỹ sử dụng điện thoại thông minh, trong đó giới trẻ chiếm đa số. Vì vậy, nguy cơ va chạm khi sử dụng điện thoại trong khi đang lái xe là khá cao.

Giám đốc cơ quan nghiên cứu công nghệ ôtô tại State Farm Cindy Garretson cho biết: “Nghiên cứu này giúp chúng tôi tiến thêm một bước tới việc hiểu thêm những lý do gây mất tập trung cho lái xe, những lỗi có thể gây ảnh hưởng tiêu cực cho người tham gia giao thông”./.