2 công nhân bị điện giật thương vong trong lúc khoan cọc nhồi bê tông

Công Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến chiều 31/7, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân thương vong xảy ra tại phường Bình Hưng Hòa B….

Vị trí nơi xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm.
Thông tin ban đầu, khoảng 12h00 trưa cùng ngày, một nhóm thợ đang làm việc thi công khoan cọc nhồi bê tông móng chân trụ điện cao thế cạnh địa chỉ nhà số 4 đường Liên Khu 5 - 6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Lúc này, 1 công nhân đứng gần máy khoan bất ngờ bị điện giật. Thấy vậy đồng nghiệp của nạn nhân lao đến cứu nhưng bị trượt chân ngã xuống hố nước và bị điện giật nằm bất động.
Phát hiện vụ việc người dân sống gần đó cầm theo cây tre dài chạy đến hỗ trợ và kịp thời kéo 1 nạn nhân ra phía ngoài nên người này may mắn thoát chết. Tuy nhiên phải mất hơn 15 phút sau điện tại khu vực này mới được ngắt, nạn nhân còn lại được kéo ra khỏi vũng nước nhưng đã tử vong.

Ghi nhận tại hiện trường, phần trên không chiếc máy khoan chạm vào đường điện 3 pha kéo ngang vào nhà dân. Bên dưới mặt đất nhiều dây điện khác nằm ngổn ngang, chìm dưới hố nước công trình. Trong khi đó lúc xảy sự cố tai nạn trời đang mưa to. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến chập điện gây ra vụ tai nạn thương tâm này.

Hiện công an quận Bình Tân đang lấy lời khai các nhân chứng điều tra nguyên nhân.