2 cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước lĩnh án

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau nhiều ngày nghị án, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Thanh và Võ Văn Việt, cả 2 cùng là nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh Bình Phước cùng Nguyễn Thị Thu Thảo, nguyên Kế toán trưởng Trung tâm này.

Chiều 7/3, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (SN 1966, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước) 2 năm cải tạo không giam giữ và Võ Văn Việt (SN 1976, khi bị bắt đang đương chức Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh) 3 năm tù treo. Cả 2 cùng bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Võ Văn Việt, khi đương chức Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước, bị xử 3 năm tù treo.
Bị cáo Võ Văn Việt, khi đương chức Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước, bị xử 3 năm tù treo.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1971, nguyên kế toán trưởng Trung tâm GDTX tỉnh) bị xử phạt 15 năm tù về tội “Tham ô tài sản” quy định tại điều 353 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh, từ ngày 10/8/2015 - 13/10/2017, Nguyễn Thị Thu Thảo đã trực tiếp lập 14 lệnh chi, ủy nhiệm chi ghi nội dung chuyển tiền học phí cho các trường đại học, nhưng tại mục người thụ hưởng Thảo lại ghi tên con trai Thảo và bản thân Thảo rồi trình Nguyễn Văn Thanh ký 4 lệnh chi với số tiền 383.172.700 đồng và trình Võ Văn Việt ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi với số tiền là 602.310.000 đồng rồi chiếm đoạt với tổng số tiền là 985.482.700 đồng.

Trong khoảng thời gian từ 25/4/2016 - 15/10/2021, Võ Văn Việt là Giám đốc - Chủ tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh có trách nhiệm quản lý tài chính, tài sản, quyết định thu, chi của Trung tâm theo quy định. Từ ngày 25/4/2016 - 13/10/2017, Võ Văn Việt đã ký 10 lệnh chi, ủy nhiệm chi do Thảo lập nhưng đã không kiểm tra kỹ dẫn đến thiệt hại cho Trung tâm GDTX tỉnh 602.310.000 đồng.

Đồng thời, trong quá trình nhận bàn giao công tác từ Nguyễn Văn Thanh, Võ Văn Việt không kiểm tra, đối chiếu số liệu bàn giao nên không phát hiện ra sai lệch trong số liệu bàn giao quỹ tiền gửi ngân hàng, cho nên không phát hiện ra việc Thảo đã nhiều lần chuyển tiền từ tài khoản của Trung tâm GDTX vào tài khoản cá nhân con trai Thảo.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước bị phạt 2 năm cải tạo không giam giữ.
Bị cáo Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước bị phạt 2 năm cải tạo không giam giữ.

Đối với Nguyễn Văn Thanh, trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 25/4/2016 là Giám đốc - Chủ tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh. Từ năm 2015 đến 25/4/2016, Thanh đã ký 4 lệnh chi do Thảo lập nhưng đã không kiểm tra kỹ dẫn đến thiệt hại cho Trung tâm GDTX tỉnh là 383.172.700 đồng.

Mặt khác, trong quá trình điều hành hoạt động tại Trung tâm GDTX tỉnh, Nguyễn Văn Thanh đã không chỉ đạo các bộ phận có liên quan kiểm tra việc thực hiện hợp đồng liên kết đào tạo (việc thu học phí, chuyển tiền học phí, việc quản lý, sử dụng nguồn thu được trích lại...) và kiểm tra công tác kế toán.

Cũng theo cáo trạng, toàn bộ số tiền chuyển vào tài khoản của Thảo được Thảo dùng vào chi phí chữa bệnh cho mẹ ruột và em gái bị bệnh ung thư, và tiêu xài cá nhân. Nguyễn Thị Thu Thảo khai đưa nhiều lần cho Nguyễn Văn Thanh số tiền khoảng 100 triệu đồng, đưa cho Võ Văn Việt khoảng 100 - 150 triệu đồng. Nhưng khi đưa tiền cho Thanh, Việt không viết giấy tờ gì, việc đưa tiền đều tại phòng làm việc của Thanh, Việt và không có ai chứng kiến. Lý do Thảo đưa tiền cho Thanh, Việt là khi lập các lệnh chỉ, ủy nhiệm chi nêu trên Thảo đều nói cho Thanh và Việt biết.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Thanh và Võ Văn Việt không thừa nhận việc đồng ý cho Thảo lập 14 lệnh chỉ, ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của Trung tâm GDTX tỉnh vào tài khoản cá nhân Thảo cùng con trai. Nguyễn Văn Thanh và Võ Văn Việt cũng không thừa nhận việc Thảo đưa tiền cho Thanh và Việt. Sau khi thực hiện xong giao dịch theo các lệnh chỉ, ủy nhiệm chi nêu trên, Thảo không ghi nhận việc chi số tiền này vào số sách kế toán của Trung tâm GDTX tỉnh để theo dõi.

Đến ngày 10/1/2018, trường Đại học Đà Lạt có thông báo gửi Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước về việc hoãn lịch thi tốt nghiệp lớp LHK37BP do Trung tâm GDTX tỉnh chưa hoàn thành tiền học phí của học viên cho trường Đại học Đà Lạt. Khi biết được thông báo này, ngày 10 và 12/12018 Thảo đã lấy tiền cá nhân để chuyển trực tiếp, cho trường Đại học Đà Lạt 675.450.000 đồng, để khắc phục. Sau đó Thảo trả tiếp 100 triệu đồng, số tiền hơn 210 triệu đồng còn lại Thanh, Việt và Thảo thống nhất mỗi người góp 70 triệu để khắc phục.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần