2 đối tượng giấu 18 bánh heroin trong xe máy cùng lĩnh án tử hình

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/7, TAND TP Hà Nội đã đưa Trần Văn Huy (SN 1974, trú ở xã Phúc Thành, Kinh Môn, Hải Dương) và Đỗ Ngọc Trang (SN 1985, ở xã EaKmút, huyện EaKr, tỉnh Đắk Lắk) ra xét xử cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2015, Trần Văn Huy quen biết đối tượng tên Vương Văn Duy (SN 1973, ở Ea Kar, Đắc Lắk) và được đối tượng này thuê vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Dương. Đồng thời, Huy giới thiệu thêm Đỗ Ngọc Trang cùng tham gia và thỏa thuận Trang sẽ vận chuyển 18 bánh heroin với tiền công 40 triệu đồng, Huy là người dẫn đường nhận 15 triệu đồng.
2 bị cáo tại phiên tòa xét xử.
Sau đó, vào ngày 22/10/2015 Huy đến khu vực ngã tư Ghẽ (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) nhận bọc tiền mua ma túy do người tình của Duy mang đến cùng 10 triệu đồng tiền công ứng trước.
Đến ngày 26/10/2015, Huy mua một chiếc xe máy Honda PCX, giao cho Trang sử dụng. Sáng hôm sau, Huy điều khiển ô tô chở bọc tiền đi trước, còn Trang điều khiển xe máy bám theo phía sau. Vào trưa ngày 27/10/2015, đến thị trấn Tân Lạc (Tân Lạc, Hòa Bình), Huy dừng lại và bảo đồng bọn tiếp tục điều khiển chiếc xe máy PCX đi về phía trước thêm đoạn nữa.
Ít phút sau, phát hiện chiếc xe máy Air Blade vô chủ dựng ven đường nên Trang nhanh chóng tráo đổi lấy chiếc PCX và quay về xuôi. Nhưng khi đối tượng về đến thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) thì bất ngờ bị lực lượng công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Lực lượng chức năng lật mở từng bộ phận thân vỏ của chiếc xe máy Air Blade, lực lượng chức năng thu được tổng cộng 18 bánh heroin (hơn 6kg) được giấu rất tinh vi trong mặt nạ, ốp để chân, sườn của chiếc Air Blade.
Qua lời khai của đối tượng trực tiếp vận chuyển ma túy từ Hòa Bình về Hải Dương, cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huy. Quá trình điều tra, cả 2 đối tượng đều thừa nhận đã vận chuyển thuê ma túy cho Duy nhưng không nắm rõ lai lịch của ông chủ. Đối với Vương Văn Duy, cơ quan công an không xác định được đối tượng đang ở đâu nên tách hồ sơ xử lý trong một vụ án khác.
Qua quá trình xét xử, TAND TP Hà Nội khẳng định hành vi của 2 bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Từ đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Huy và Đỗ Ngọc Trang cùng mức án tử hình, theo tội danh bị truy tố “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần