20 năm, Ford Việt Nam đầu tư 126 triệu USD

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù 126 triệu USD trong 20 năm là con số rất khiêm tốn so với doanh nghiệp ô tô trong khu vực nhưng Ford Việt Nam lại là liên doanh ô tô có vốn đầu tư lớn nhất tại Việt Nam.

Hôm qua, 15/9, Ford Việt Nam đã kỷ niệm 20 năm thành lập và đón Huân chương lao động hạng Nhì. Công ty này được thành lập vào tháng 9/1995, là công ty liên doanh giữa Tập đoàn Ô tô Ford có trụ sở tại Michigan, Mỹ (75% vốn) và Công ty Diesel Sông Công (25% vốn) với tổng số vốn đầu tư đến nay là hơn 126 triệu USD.

Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Mỹ tại Việt Nam, cũng là liên doanh ô tô có vốn đầu tư lớn nhất cả nước.

 
 20 năm, Ford đầu tư hơn 126 triệu USD, đưa về 9 dòng xe khác nhau.
20 năm, Ford đầu tư hơn 126 triệu USD, đưa về 9 dòng xe khác nhau.
Nhà máy Ford Hải Dương được đưa vào hoạt động kể từ năm 1997 với công suất 14.000 xe/năm. Trong 20 năm qua, Ford đã giới thiệu ra thị trường 9 dòng xe với nhiều phiên bản khác nhau nhưng thành công nhất về doanh số cho tới thời điểm này là các mẫu xe thương mại, gồm xe bán tải Ranger và xe minibus Transit, bên cạnh mẫu xe mới EcoSport. Sự bùng nổ của Ranger và Transit trong 3 năm trở lại đây giúp cho Ford lần đầu vượt doanh số 10.000 xe/năm.

Ford cũng là một trong những đơn vị tiên phong trong đào tạo lái xe an toàn, với chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn, thân thiện môi trường”, thu hút gần 10.000 học viên trên 14 tỉnh thành trong 8 năm qua và Chiến dịch K0 Còi góp phần nâng cao văn hóa giao thông cho người dân. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần