21 tháng tù giam cho 2 bị cáo tàng trữ, vận chuyển pháo nổ trái phép

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 18/1, tại Trung tâm văn hoá xã Ninh Hiệp, TAND huyện Gia Lâm đã tổ chức phiên toà xét xử lưu động vụ án tàng trữ hàng cấm đối với 2 bị cáo Trần Trung Thành (HKTT tại Sen Hồ, Lệ Chi, Gia Lâm) và Lường Văn Quý (HKTT tại bản Lướt, Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu).

TAND huyện Gia Lâm xét xử lưu động đối với 2 bị cáo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp Nhân dân
TAND huyện Gia Lâm xét xử lưu động đối với 2 bị cáo nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp Nhân dân

Theo cáo trạng của VKSND huyện Gia Lâm, Ngày 3/1/2023, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về kinh tế Công an huyện Gia Lâm phối hợp cùng Công an xã Dương Xá làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội, kiểm tra phát hiện Trần Trung Thành (sinh năm 1995; trú tại thôn Sen Hồ, xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm) có hành vì tàng trữ, vận chuyển 12 hộp pháo hoa nổ và 6 quả pháo hoa nổ.

Tại cơ quan điều tra, Trần Trung Thành khai nhận đã lên mạng mua pháo của một người đàn ông lạ mặt để về đốt với số tiền 4 triệu đồng. Tổng khối lượng pháo hoa nổ mà Thành tàng trữ, vận chuyển là 16,79kg.

Bị cáo Trần Trung Thành tại phiên toà
Bị cáo Trần Trung Thành tại phiên toà

Trước đó, ngày 28/12/2022, trên tuyến đê thôn Thịnh Liên, xã Trung Mầu, Đội Cảnh sát điều tra Tội phạm về kinh tế Công an huyện Gia Lâm phối hợp với Công an xã Trung Mầu phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lường Văn Quý (có 1 tiền án, 1 tiền sự về trộm cắt tài sản; sinh năm 1997, trú tại bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có hành vi vận chuyển 9 hộp pháo hoa nổ và 5 quả pháo nổ với tổng khối lượng 13,079kg.

Tại cơ quan điều tra, Lường Văn Quý khai nhận được một người tên Nam (không nhớ tên tuổi, địa chỉ) nhờ vận chuyển ít hàng giao cho khách với mức tiền công 500.000 đồng. Sau khi thỏa thuận, Quý và Nam cùng đi gặp một người đàn ông lạ mặt để nhận một bao tải màu xanh (bên trong có pháo hoa nổ của Trung Quốc). Sau đó cả 2 mang pháo đi tiêu thụ thì bị tổ công tác phát hiện bắt quả tang Lường Văn Quý cùng tang vật.

Bị cáo Lường Văn Quý tại phiên toà
Bị cáo Lường Văn Quý tại phiên toà

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như cáo trạng đã truy tố. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án tổng cộng 21 tháng tù giam, trong đó Trần Trung Thành bị tuyên 7 tháng tù giam và Lường Văn Quý bị tuyên 14 tháng tù giam về tội tàng trữ, vận chuyển trái phép hàng cấm.

Phiên tòa xét xử lưu động đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đối với các tầng lớp Nhân dân, qua đó có tác dụng mạnh mẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm sản xuất, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần