2.500 thanh niên tham gia mít tinh Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội vừa xây dựng Đề án tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2016).

Theo đó, Lễ mít tinh sẽ diễn ra tối 13/10/2016 tại Công viên Thống Nhất với sự tham gia của 2.500 đoàn viên, hội viên, thanh niên.
Với chủ để “Tiếp nối truyền thống - Vững bước tương lai”, hoạt động chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam diễn ra trong cả năm 2016 gồm: Tổ chức Trại huấn luyện Nguyễn Chí Thanh khu vực Hà Nội; Tổ chức Liên hoan Dân vũ quốc tế từ cơ sở đến TP; Tổ chức kết nạp hội viên “Lớp hội viên 60 năm”; Tổ chức Diễn đàn “Những trái tim tình nguyện - Tôi yêu Tổ quốc tôi”; Tuyên dương doanh nhân trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2016; Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, trao giải thưởng “Khi Tổ quốc cần” và tuyên dương các mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên tiêu biểu.
Tại lễ mít tinh có các nội dung chính: Thanh niên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng; Tổ chức mít tinh kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; Trao giải thưởng 15/10 của T.Ư Hội LHTN Việt Nam; Khen thưởng 10 tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác Hội và phong trào Thanh niên Thủ đô.

Các hoạt động của Hội LHTN tập trung tuyên truyền tốt trong hội viên, thanh niên và xã hội về truyền thống của Thanh niên Việt Nam, Thanh niên Hà Nội. Thông qua các hoạt động của Hội giúp hội viên, thanh niên tự hào về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam, giáo dục hội viên, thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân, lập nghiệp, xây dựng Thủ đô, đất nước.

* Năm 2016, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã lựa chọn ra 80 cá nhân tiêu biểu để trao Giải thưởng 15 tháng 10 từ các đề cử của các tỉnh, TP trên phạm vi cả nước và các đơn vị, các hội thành viên.
Đây là những cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trên các lĩnh vực. Trong số này, có nhiều tấm gương thanh niên, cán hộ Hội ở trên nhiều lĩnh vực như: Thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên tri thức… đã có nhiều sáng kiến tổ chức các hoạt động thanh niên giúp xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, giải thưởng tuyên dương nhiều cá nhân nòng cốt trong tổ chức các phong trào tình nguyện.