260 cán bộ các cơ quan TP được bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra của Đảng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội vừa tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022; quán triệt Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Đây là một hoạt động thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan TP.

Hội nghị có sự tham dự của 260 học viên là các cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối và cán bộ làm công tác kiểm tra của các cấp ủy cơ sở trực thuộc. 

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan TP phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Lê Minh Đức khẳng định: Qua theo dõi, dự sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, Đảng ủy Khối nhận thấy công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng là nội dung được các cấp ủy đặc biệt quan tâm. Vấn đề kỷ luật trong Đảng là một trong những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, để giữ gìn Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh. Nếu trước đây, kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên được nêu trong Quy định số 07 và Quy định số 102, thì với Quy định mới 69-QĐ/TW, kỷ luật đảng được hệ thống và đặt trong một quy định thống nhất, đồng bộ để soi chiếu, xác định mức độ vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên.

Vụ Trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Lê Nguyễn Nam Ninh trực tiếp truyền đạt các điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW ,tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức
Vụ Trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Lê Nguyễn Nam Ninh trực tiếp truyền đạt các điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW ,tại Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức

Theo Bí thư Đảng ủy Khối, đây là quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Đảng đang đẩy mạnh công cuộc chỉnh đốn, chống tự diễn biến trong nội bộ Đảng, chống tha hóa của đảng viên và chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình hiện nay; là một văn bản có tính răn đe, thức tỉnh lương tâm của những đảng viên có nguy cơ tha hóa, biến chất, làm cho bộ máy của Đảng trong sạch hơn, uy tín chính trị và tính chính danh của Đảng được củng cố trong lòng Nhân dân. Vì vậy, để giúp cho cấp ủy, UBKT cấp cơ sở có thể nắm vững về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, nắm vững những nội dung cơ bản của Quy định 69, Đảng ủy Khối tổ chức quán triệt sâu rộng Quy định đến các ủy viên UBKT Đảng uỷ Khối; lãnh đạo và chuyên viên các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm và toàn thể ủy viên UBKT Đảng ủy cơ sở; cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra của chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP Hà Nội đề nghị, sau buổi tập huấn, các chi, đảng bộ cơ sở cần lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức học tập, quán triệt đế tất cả đảng viên, để hiểu rõ, đầy đủ những nội dung cơ bản trong quy định của T.Ư về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; góp phần, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Tại Lớp bồi dưỡng, các học viên đã được nghe báo cáo viên là Vụ Trưởng Vụ nghiên cứu, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư Lê Nguyễn Nam Ninh trực tiếp truyền đạt các điểm mới trong Quy định số 69-QĐ/TW.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần