3,6 tỷ đồng ủng hộ huyện Gia Lâm tại lễ phát động “Tháng Nhân đạo”

Nam Bắc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 8/5, UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” năm 2023, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8/5). Đến dự có Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Nguyễn Xuân Hiền.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Nguyễn Xuân Hiền phát biểu tại buổi lễ
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội Nguyễn Xuân Hiền phát biểu tại buổi lễ

"Tháng nhân đạo 2023" của huyện Gia Lâm được phát động với chủ đề: "Từ trái tim mỗi chúng ta - chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái và phong trào người tốt - việc thiện chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái".

Trong đợt phát động này, Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm phấn đấu đạt chỉ tiêu vận động 4 tỷ đồng, để trợ giúp từ 200 - 300 lượt người khó khăn và các đối tượng yếu thế trong xã hội; đồng thời thực hiện 2 chương trình lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ triển khai là: "Hỗ trợ ngư dân nghèo khó khăn" và "Dinh dưỡng cho trẻ em khuyết tật".

3,6 tỷ đồng ủng hộ huyện Gia Lâm tại lễ phát động “Tháng Nhân đạo” - Ảnh 1
3,6 tỷ đồng ủng hộ huyện Gia Lâm tại lễ phát động “Tháng Nhân đạo” - Ảnh 2
Huyện Gia Lâm tiếp nhận ủng hộ và trao Bằng khen ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho các nhà hảo tâm và các xã, thị trấn.
Huyện Gia Lâm tiếp nhận ủng hộ và trao Bằng khen ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho các nhà hảo tâm và các xã, thị trấn.

Để tháng nhân đạo thực sự trở thành tháng toàn dân làm nhân đạo, mỗi tổ chức cá nhân gắn với địa chỉ nhân đạo, góp phần thực hiện chủ trương đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, nhà nước trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo về công tác nhân đạo, tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các giá trị nhân đạo, mục đích, ý nghĩa của Tháng nhân đạo.

Bên cạnh đó, tập trung vận động nguồn lực, xây dựng quỹ nhân đạo trong các cấp Hội để tổ chức các hoạt động nhân đạo như: Xây dựng nhà Chữ thập đỏ; tặng học bổng, trợ vốn sản xuất, tặng quà, thẻ bảo hiểm cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn...

Các đại biểu trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Các đại biểu trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tại chương trình, gia đình Thiện Tâm Duyên và Hội Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm đã tặng 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cố gắng vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện. Cũng tại buổi phát động, 22 xã thị trấn và các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân đã đăng ký ủng hộ các chương trình nhân đạo từ thiện của huyện Gia Lâm với tổng số tiền 3,6 tỷ đồng.