Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Hải Phòng: sau hợp nhất kỳ vọng sẽ phát triển vượt bậc

Kinhtedothi - Sáng 9/5, thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo “70 năm xây dựng và phát triển Hải Phòng - Thành tựu và khát vọng vươn mình".

Đất nước Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của khát vọng vươn mình mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng và toàn diện với thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và cuộc cách mạng trong tổ chức bộ máy, cải cách hành chính đang mở ra cơ hội và cả những thách thức lớn chưa từng có đối với các địa phương, trong đó có Hải Phòng.

Đặc biệt, việc hợp nhất Hải Phòng và Hải Dương là thời cơ lịch sử để xây dựng một đô thị lớn, trở thành một cực tăng trưởng mới, xứng tầm quốc gia và khu vực.

Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng của hội thảo.

Cách đây tròn 70 năm, vào ngày 13/5/1955, Hải Phòng chính thức được giải phóng, mở ra một trang sử mới trong hành trình xây dựng, phát triển và hội nhập. Nhớ lại thời khắc ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xúc động viết: “Trải qua tủi nhục hơn 80 năm, nay Hải Phòng đã vươn mình dậy, giải phóng. Khắp phố phường cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ như hoa nở mùa xuân…”.

Suốt 70 năm qua, với truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, Hải Phòng luôn tiên phong, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, là một cực tăng trưởng năng động, sáng tạo của đất nước, nhất là trong thời kỳ đổi mới.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Nguyễn Dương

Việc tổ chức hội thảo là dịp đặc biệt quan trọng để cùng nhìn lại hành trình lịch sử, ghi nhận những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân thành phố đã đạt được; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, thách thức, xác định các giải pháp và định hướng để đưa Hải Phòng phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các đại biểu, các nhà khoa học, chuyên gia tập trung thảo luận sâu sắc vào nhiều nội dung quan trọng như: đánh giá toàn diện, sâu sắc quá trình 70 năm xây dựng và phát triển của Hải Phòng; khẳng định rõ những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả như mô hình khoán sản phẩm trong nông nghiệp, xây dựng các khu kinh tế, công nghiệp trọng điểm, cảng biển quốc tế, các chương trình thu hút đầu tư FDI, cải cách thủ tục hành chính với mô hình "một cửa điện tử", "một cửa liên thông", xây dựng chính quyền số, phát triển đô thị thông minh; làm rõ vai trò, đóng góp của Hải Phòng đối với sự phát triển chung của đất nước.

Cần thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; phân tích rõ những điểm nghẽn cần khơi thông trong phát triển thành phố, nhất là trong bối cảnh hợp nhất với Hải Dương.

Làm rõ các bài học kinh nghiệm, các yếu tố then chốt dẫn đến thành công, những sáng kiến hay, cách làm mới, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đặc biệt chú trọng kinh nghiệm huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng chiến lược, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới.

Phân tích sâu bối cảnh mới: tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và cách mạng trong tổ chức bộ máy; làm rõ thời cơ và thách thức khi hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương, với diện tích, dân số tăng gấp đôi, quy mô kinh tế lớn thứ ba cả nước, đòi hỏi phải có tư duy đột phá, khát vọng mãnh liệt và tầm nhìn chiến lược mới.

Sau hợp nhất, thành phố cần đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; giải pháp phát triển doanh nghiệp tư nhân của Hải Phòng; đầu tư hạ tầng chiến lược, giao thông kết nối vùng, cảng biển và đô thị thông minh.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, xây dựng xã hội số toàn diện; giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng.

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy, cải cách hành chính trong Đảng và chính quyền, nâng cao hiệu quả quản trị công.

Gợi mở những sáng kiến, kinh nghiệm quốc tế tiêu biểu từ các đô thị phát triển thành công trên thế giới, như Singapore, Seoul, Thượng Hải, Thâm Quyến… nhằm tìm kiếm các hướng tiếp cận mới phù hợp với điều kiện Việt Nam nói chung và Hải Phòng nói riêng.

Với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo và bản lĩnh, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tin tưởng rằng, những ý kiến đóng góp quý báu tại hội thảo hôm nay sẽ là luận cứ khoa học và thực tiễn quan trọng, giúp lãnh đạo thành phố hoạch định các chính sách, quyết sách phù hợp để Hải Phòng tiếp tục vươn xa hơn, bứt phá mạnh mẽ hơn, trở thành đô thị dẫn đầu trong hành trình xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hải Phòng: phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng

Hải Phòng: phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng

Trưng bày chuyên đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”

Trưng bày chuyên đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ