Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Trưng bày chuyên đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025) và chào mừng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2025, ngày 8/5, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng, Bảo tàng và Thư viện Hải Phòng phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Hải Phòng - Niềm tin và khát vọng vươn mình”.

Trưng bày chuyên đề nhằm giới thiệu tới công chúng về sự quan tâm, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Hải Phòng; về lịch sử chiến đấu, xây dựng và phát triển của Đảng bộ, quân và dân thành phố, đó là chặng đường lịch sử đầy gian lao, thử thách nhưng cũng vô cùng vẻ vang của thành phố Hải Phòng, mà trong đó Đảng bộ, Nhân dân thành phố Hải Phòng luôn khắc ghi, thấm nhuần và làm theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong từng giai đoạn lịch sử.

Nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý được giới thiệu tại trưng bày. Ảnh: Vĩnh Quân

Trưng bày kéo dài từ ngày 8/5 đến 8/6/2025, giới thiệu gần 400 hình ảnh, tư liệu và hiện vật quý giá, được chia thành 3 phần chính, xuyên suốt lịch sử 137 năm (từ năm 1888 - 2025).

Phần 1: “Đem sức ta giải phóng cho ta” (1888 - 1955)

Ngay từ đầu thế kỷ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá cao vai trò chiến lược của Hải Phòng - cảng lớn của Bắc Kỳ và trung tâm công nghiệp, giao thương quan trọng. Người đã chọn nơi đây làm đầu cầu truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng cách mạng vào Việt Nam.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân Hải Phòng vùng lên giành chính quyền, góp phần vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Hải Phòng cũng là địa phương đầu tiên ở miền Bắc đứng lên kháng chiến và là thành phố cuối cùng được giải phóng vào ngày 13/5/1955.

Phần 2: “Hải Phòng - Thành phố trung dũng, quyết thắng” (1955 - 1975)

Trong hai thập kỷ kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng phát huy tinh thần “chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi”, thi đua “vững tay búa, chắc tay súng”. Thành phố vừa là hậu phương vững chắc, vừa là điểm xuất phát của những chuyến tàu không số trên con đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên biển.

Phần 3: “Hải Phòng - Vươn tới những tầm cao” (1975 - 2025)

Sau ngày đất nước thống nhất, Hải Phòng không ngừng đổi mới, đi đầu trong cơ chế khoán sản phẩm nông nghiệp, phát triển kinh tế biển, đô thị hóa và mở rộng giao thương. Gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Hải Phòng đang trên đà phát triển nhanh, khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế năng động của cả nước và khu vực.

Trưng bày kéo dài từ ngày 8/5 đến 8/6/2025. Ảnh: Vĩnh Quân

Phát biểu tại lễ khai mạc, TS Vũ Mạnh Hà, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh xúc động chia sẻ, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 9 lần về thăm, làm việc, chỉ đạo và động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng. Đó là những di sản vô cùng quý giá, là kim chỉ nam cho lớp lớp cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố cảng anh hùng học tập và làm theo lời Bác để Hải Phòng trở thành thành phố gương mẫu của cả nước. Thực hiện lời dạy của Người, trong suốt chặng đường lịch sử phát triển, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã không ngừng phát huy các nguồn lực, trí tuệ, sức sáng tạo của nhiều thế hệ để cùng viết lên những trang sử vẻ vang và những thành tích đáng tự hào của thành phố.

TS Vũ Mạnh Hà - Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Vĩnh Quân

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng bày tỏ: trưng bày chuyên đề là hoạt động văn hóa có ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm lịch sử, nhằm lan tỏa niềm tin, khát vọng vươn lên và khẳng định vị thế của Hải Phòng trong tam giác phát triển Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và trên bản đồ các đô thị phát triển hàng đầu châu Á.

Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Vĩnh Quân

Với chủ đề “Hải Phòng - 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình”, trưng bày chuyên đề không chỉ giúp công chúng hình dung lại những dấu mốc hào hùng của thành phố mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ, hun đúc tinh thần yêu nước và cống hiến trong mỗi người dân Hải Phòng hôm nay và mai sau.

Hải Phòng: sẽ có liên hoan ẩm thực ấn tượng, đặc sắc

Hải Phòng: sẽ có liên hoan ẩm thực ấn tượng, đặc sắc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Báo chí góp tiếng nói cho người yếu thế: sứ mệnh nhân văn trong kỷ nguyên số

Báo chí góp tiếng nói cho người yếu thế: sứ mệnh nhân văn trong kỷ nguyên số

08 May, 04:35 PM

Kinhtedothi - Giữa dòng chảy hối hả của thông tin thời đại số, báo chí vẫn giữ một sứ mệnh cốt lõi - làm cầu nối giữa chính sách và đời sống, giữa người có tiếng nói và những người yếu thế. Góp tiếng nói bảo vệ người yếu thế không chỉ là một giá trị đạo đức, mà còn là thước đo bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của nền báo chí hiện đại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ