Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

3 bệnh nhân bị ngộ độc nấm, 2 người nguy kịch

Kinhtedothi - Theo tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), hiện Trung tâm đang điều trị cho 3 bệnh nhân trong cùng một gia đình ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn bị ngộ độc nấm. Trong đó có 2 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.
 Bác sĩ khám cho bệnh nhân bị ngộ độc nấm.
3 bệnh nhân bị ngộ độc là anh Chu Văn V., ông Chu Văn M. (bố của anh V.) và bà Hà Thị C. (mẹ của anh V.). Cả ba người trong gia đình đã ăn canh nấm tươi do anh V. vào rừng hái sáng 20/3. Sau ăn khoảng 6 - 10 tiếng, cả 3 bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, đi ngoài và nôn rất nhiều. Đến chiều 22/3, các bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Chống độc trong tình trạng rất nặng. Riêng bệnh nhân Chu Văn M. có biểu hiện hôn mê, ý thức lơ mơ. Theo kết quả xét nghiệm, các bệnh nhân bị tổn thương gan nặng và suy gan, suy thận cấp. Sau một ngày điều trị tích cực và lọc máu, giải độc, hiện 2/3 bệnh nhân vẫn trong tình trạng nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào.

Ths.Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Phụ trách Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, loại nấm mà 3 bệnh nhân ăn phải rất nguy hiểm, thường gây chết người. Hơn nữa, đây là loại nấm có thể gây tình trạng viêm gan, nhiễm độc, phá huỷ tế bào gan, dẫn đến hôn mê. Thời điểm cuối xuân - đầu hè, bắt đầu vào mùa nấm phát triển nên thường xảy ra ngộ độc nấm. Vì vậy, người dân tuyệt đối không nên hái nấm dại để ăn. Trên thế giới hiện có hơn 5.000 loại nấm, trong đó có khoảng hơn 100 loài nấm độc có hình dáng khó phân biệt với nấm lành. Để an toàn, người dân chỉ nên ăn những loại nấm được nuôi trồng, đã biết chắc chắn chủng loại, nguồn gốc.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Diễn tập bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

12 Jan, 04:49 PM

Kinhtedothi - Ngày 12/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa, Trưởng Tiểu ban Y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã chủ trì buổi diễn tập công tác y tế bảo đảm cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ tăng cao

Mùa lạnh, nguy cơ đột quỵ tăng cao

12 Jan, 01:47 PM

Kinhtedothi - Mùa lạnh là thời điểm nguy cơ đột quỵ tăng cao (khoảng 30%) do mạch máu co lại khi gặp lạnh, gây tăng huyết áp đột ngột và hình thành cục máu đông. Để phòng tránh đột quỵ, bác sĩ khuyến cáo người dân giữ ấm cơ thể đúng cách; thực hiện nguyên tắc "chậm lại 3 phút"; kiểm soát huyết áp và bệnh lý nền; chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt khoa học.

Bố nguy kịch vì biến chứng thủy đậu lây từ con

Bố nguy kịch vì biến chứng thủy đậu lây từ con

12 Jan, 11:22 AM

Kinhtedothi - Ngày 12/1, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cho biết, đơn vị đang điều trị cho nam bệnh nhân B.V.H, 36 tuổi (trú tại Hưng Yên) bị lây thủy đậu từ con gái trong quá trình sinh hoạt, tiếp xúc gần trong gia đình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ