3 cái tên vắng mặt đáng tiếc ở trận Hà Nội FC - TP Hồ Chí Minh

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công Phượng, Huy Toàn hay Rimario là những cái tên vắng mặt ở trận đấu bán kết 2 Cup Quốc gia 2020 giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh.

 Công Phượng vắng mặt ở trận bán kết Cup Quốc gia 2020 gặp Hà Nội FC. Ảnh: CLB TP Hồ Chí Minh.
Ngày 16/9, 2 trận bán kết Cup Quốc gia 2020 sẽ diễn ra, đáng chú ý nhất là cặp đấu giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh, đây là 2 đối thủ đại kình địch trong những mùa giải gần đây. Bên cạnh đó, cuộc tranh tài của các cầu thủ như Công Phượng, Tiến Dũng, Phi Sơn... của TP Hồ Chí Minh cùng với Quang Hải, Văn Quyết, Hùng Dũng... của Hà Nội FC sẽ hứa hẹn mang đến cho người hâm mộ một trận cầu kịch tính. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ lỡ cơ hội chứng kiến một số cầu thủ phải vắng mặt vì lý do khác nhau.
Đáng tiếc nhất chính là Công Phượng, tiền đạo mang áo số 21 của TP Hồ Chí Minh đang có phong độ tốt nhưng lại lỡ hẹn với trận đấu này khi phải nhận án phạt do lĩnh đủ 2 thẻ vàng ở các trận đấu trước đó. Thiếu vắng Công Phượng là một mất mát lớn đối với HLV Chung Hae-seong khi tầm ảnh hưởng của Công Phượng đến lối chơi của đội là khá lớn.
Còn nhớ, ở vòng Tứ kết, Công Phượng chính là người châm ngòi cho cuộc lội ngược dòng ấn tượng trước Bà Rịa - Vũng Tàu khi TP Hồ Chí Minh bất ngờ để thua 2 bàn trong 45 phút đầu tiên. Nhưng nỗi lo của HLV Chung Hae-seong cũng không quá lo ngại khi ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, đội chủ sân Thống Nhất đã chiêu mộ hai ngoại binh khủng với giá 1 triệu USD đến từ Costa Rica là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz.
Ngoài sự vắng mặt của Công Phượng, TP Hồ Chí Minh cũng không có sự góp mặt của Võ Huy Toàn vì chấn thương. Ảnh: CLB TP Hồ Chí Minh.
Ngoài việc mất đi Công Phượng, CLB TP Hồ Chí Minh còn không có sự phục vụ của 2 chủ chốt khác là tiền vệ Võ Huy Toàn và hậu vệ Nguyễn Hữu Tuấn do chấn thương. Cụ thể, cả Huy Toàn và Hữu Tuấn đã gặp phải 1 chấn thương đầu gối khá nặng. Hôm nay (14/9), Huy Toàn sẽ được bác sĩ đội bóng đưa đi chụp MRI để xác định mức độ tổn thương. Dự kiến, Võ Huy Toàn sẽ phải mất 1 tháng để có thể hoàn toàn bình phục chấn thương.
Trong khi đó, bên phía Hà Nội FC cũng không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Rimario.  Lý do tiền đạo của đội bóng Thủ đô không thể góp mặt ở trận "đại chiến" này là đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu gần nhất  khi khoác áo Thanh Hoá gặp Hải Phòng ở Cúp Quốc gia 2019.
Tiền đạo Rimario vắng mặt trong trận bán kết Cup Quốc gia 2020 do án phạt từ mùa giải trước.
Trước đó, Rimario cũng không thể ra sân hai trận đầu của Hà Nội FC ở Cúp Quốc gia 2020 do đội bóng của Rimario đều gặp các đối thủ ở hạng Nhất. Vì vậy phải đến trận đấu giữa Hà Nội FC và CLB TP Hồ Chí Minh, án treo giò của cầu thủ sinh năm 1994 mới có hiệu lực. Ngoài ra, Hà Nội FC cũng không thể có sự phục vụ của tiền đạo Omar, Duy Mạnh, Đình Trọng do chấn thương nặng từ đầu mùa giải.
Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Hà Nội FC và TP Hồ Chí Minh sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 16/9 trên sân Hàng Đẫy.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần