3 học sinh bị thương vụ cổng trường đổ sập đè thương vong 6 em giờ ra sao?

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vào buổi chiều xảy ra tai nạn, các em học sinh được nghỉ học để nhà trường sửa chữa hệ thống điện nước bị hư hỏng do trận mưa trước đó. Nhà của 6 học sinh gặp nạn ở gần trường, các em được nghỉ học nên rủ nhau đến trường chơi và xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

 Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Liên quan đến vụ cổng trường Tiểu học - Mầm non Khánh Yên Thượng (phân hiệu thôn Bản Phung, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) đổ sập làm thương vong 6 học sinh, đại diện Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cho biết, vào lúc 14 giờ 30 ngày 7/9, bệnh viện tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ tai nạn.
Theo đó, khi tiếp nhận, có 2 cháu bé bị thương ở phần đầu, hiện đang được theo dõi chấn thương sọ não kín. 1 cháu còn lại bị thương ở cằm, vẫn tỉnh táo. Kết quả chụp chiếu chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Hiện cả 3 bệnh nhân vẫn đang được theo dõi sát sao. Nhà trường đang cắt cử cán bộ, giáo viên túc trực cùng gia đình.
Về danh tính nạn nhân, 3 em học sinh tử vong gồm: Giàng Thị D. (SN 2015); Vàng Thị Hồng Tr. (SN 2014); Ma Thị X. (SN 2014). 3 em học sinh bị thương gồm: Giàng Thị Hoa Sinh (SN 2015); Giàng A Vi (SN 2016); Ma Thị Chi (SN 2014).
Trao đổi với báo chí, bà Lê Thu Hiền - Hiệu trưởng trường Mầm non Khánh Yên Thượng cho biết đây là sự cố không lường trước được. Trước khi khai giảng, nhà trường cùng lãnh đạo UBND xã Khánh Yên Thượng đã cho rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất tại trường và kết luận không có dấu hiệu bất thường, xuống cấp.
Bà Lê Thu Hiền thông tin thêm, đêm 6/9, trên địa bàn xảy ra mưa lớn dẫn đến hệ thống điện, nước của trường bị hỏng, không thể nấu ăn bán trú cho học sinh. Vì vậy, nhà trường chỉ cho các em học buổi sáng, đến trưa gia đình đón về và nghỉ học buổi chiều để sửa chữa.
Nhà của 6 học sinh gặp nạn ở gần trường, các em được nghỉ học nên rủ nhau đến trường chơi và xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, khoảng 13 giờ ngày 7/9, tại phân hiệu thôn Bản Phung, một số học sinh rủ nhau chơi trò đu cánh cổng.
Do đông học sinh đu bám, nên trụ cổng và cánh cổng bị đổ sập, đè lên người 6 học sinh, khiến 3 em tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng đưa học sinh bị thương đi cấp cứu; đồng thời động viên gia đình các cháu học sinh tử vong và bị thương; đảm bảo an ninh trật tự; khoanh vùng toàn bộ khu vực xảy ra vụ việc để lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.