3 ngày Tết xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm 36 người chết

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần (từ 31/1 - 2/2/2022), toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn làm chết 36 người, bị thương 33 người. So với 3 ngày cùng kỳ Tết Nguyên đán 2021 giảm 6 vụ, giảm 7 người chết, giảm 4 người bị thương.

3 ngày qua, trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 3.145 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tạm giữ 12 xe ô tô, 1.108 xe mô tô; tước 210 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 388 trường hợp, ma túy 1 trường hợp; số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát 1.360 trường hợp.

Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát giao thông trực 100% quân số, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến được đảm bảo, mật độ phương tiện tham gia giao thông vắng, không xảy ra ùn tắc và tai nạn giao thông.

Qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc trong ba ngày đã phát hiện 364 phương tiện vi phạm, có 11 phương tiện bị lực lượng chức năng dừng lập biên bản vi phạm.

Trên đường thủy, trong 3 ngày qua, phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy nội địa; tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện thủy đảm bảo an ninh trật tự và trật tự, an toàn giao thông.

Sáng nay, hàng nghìn ô tô dồn về tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây khiến giao thông trên đường này bị ùn tắc nghiêm trọng từ sáng đến trưa cùng ngày. Trước tình trạng trên, đơn vị quản lý đường cao tốc đã xả Trạm thu phí Long Phước (thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) và Dầu Giây (Đồng Nai) để giảm kẹt xe.

Tình trạng ùn tắc xảy ra do 5 vụ va chạm giữa các ô tô. Cả 5 vụ tai nạn khiến các phương tiện bị hư hỏng nhẹ, tài xế tự thỏa thuận với nhau và rời khỏi cao tốc.