3 trận động đất tại Lào tối 24/12 khiến nhiều nhà cao tầng ở Hà Nội rung lắc mạnh

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều người dân sống tại các khu nhà cao tầng ở Hà Nội tối 24/12 cảm nhận rõ rệt các trận rung lắc.

Nguồn: Trần Văn Thắng

Thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho hay, vào hồi 11 giờ 24 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 24/12/2021, tức 18 giờ 24 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 24/12/2021, một trận động đất có độ lớn 3.6 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.409 độ vĩ Bắc, 101.679 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17.2 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 47 km).

Tiếp đó, vào hồi 12 giờ 37 phút 53 giây (giờ GMT) tức 19 giờ 37 phút 53 giây (giờ Hà Nội) cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 3.9 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.391 độ vĩ Bắc, 101.811 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 34 km).

Xác nhận về việc này với báo chí, ông Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho biết thêm, vào hồi 13 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12/2021 (giờ GMT) tức 20 giờ 43 phút 25 giây ngày 24/12/2021 (giờ Hà Nội) tiếp tục xảy ra một trận động đất có cường độ 5,5 độ richter xảy ra tại tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 50 km). Độ sâu chấn tiêu là 10km, động đất xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.240 độ vĩ Bắc; 101,710 độ Kinh Đông.

 Bản đồ tâm chấn động đất tối 24/12

Như vậy, trong ngày hôm nay đã xảy ra liên tiếp 3 trận động đất ở khu vực tỉnh Phongsaly của Lào, và trận động đất vào lúc 20 giờ 43 phút có cường độ lớn nhất.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận các trận động đất này. Nhiều khả năng đây là nguyên nhân khiến người dân sống tại nhiều khu chung cư cao tầng của Hà Nội cảm nhận rõ sự rung lắc tối 24/12.

Ghi nhận trên mạng xã hội Facebook, Zalo, nhiều tài khoản ở Hà Nội đều chia sẻ cảm nhận về sự chao đảo, rung lắc trong thời gian dài.

Anh Bùi Mạnh An (khu chung cư CT4A Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội) cho hay, khi cả gia đình đang ngồi nghỉ thì thấy chiếc đèn trần chao đảo. Anh An tưởng mình gặp vấn đề về sức khoẻ. Tuy nhiên, khi cả gia đình cùng nhốn nháo thì mới biết có một cơn dư chấn đã khiến toà nhà lắc lư, ảnh hưởng tới các tầng cao.

Đây không phải là lần đầu tiên Hà Nội bị ảnh hưởng do động đất tại các nước lân cận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần