300 đơn vị máu nghĩa tình từ Ngày hội hiến máu phường Yên Sở năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 11/1/2026, tại Trường Tiểu học Pháp Vân, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện phường Yên Sở (TP Hà Nội) đã phối hợp với Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân ái và sự đồng hành của cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trần Thanh Nga chia sẻ: “Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần ‘thương người như thể thương thân’ – một giá trị nhân văn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta". Ảnh: Minh Đức
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nằm trong Kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2026 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Hà Nội, đồng thời là đợt hiến máu đầu tiên được tổ chức tại phường Yên Sở kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025.
Theo kế hoạch năm 2026, TP giao cho phường Yên Sở chỉ tiêu tiếp nhận từ 491 đến 532 đơn vị máu. Ảnh: Minh Đức
Với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội hiến máu, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trần Thanh Nga đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố. Công tác chuẩn bị được triển khai bài bản, chu đáo từ khâu tuyên truyền, vận động, phân bổ chỉ tiêu, đến bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần và an toàn y tế tại điểm hiến máu.
Riêng đợt 1, phường phấn đấu tiếp nhận 258 đơn vị máu; đợt 2 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026. Ảnh: Minh Đức
Chia sẻ tại Ngày hội hiến máu phường Yên Sở, bà Trần Thanh Nga nhấn mạnh: “Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần ‘thương người như thể thương thân’ – một giá trị nhân văn đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Trong bối cảnh nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị vẫn còn nhiều khó khăn, mỗi đơn vị máu được hiến hôm nay đều có ý nghĩa vô cùng quý giá, góp phần mang lại cơ hội sống cho người bệnh.”
Đây không chỉ là chỉ tiêu mang tính số lượng, mà còn là thước đo cho hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và sự hưởng ứng của Nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Minh Đức
Theo kế hoạch năm 2026, Thành phố giao cho phường Yên Sở chỉ tiêu tiếp nhận từ 491 đến 532 đơn vị máu. Riêng đợt 1, phường phấn đấu tiếp nhận 258 đơn vị máu; đợt 2 dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026. Đây không chỉ là chỉ tiêu mang tính số lượng, mà còn là thước đo cho hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động và sự hưởng ứng của Nhân dân trên địa bàn.
Ghi nhận tại Ngày hội cho thấy, phong trào hiến máu tình nguyện tại Yên Sở đã thực sự lan tỏa sâu rộng, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Không chỉ có cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, mà còn có lực lượng công an phường, các gia đình tiêu biểu và đông đảo người dân sinh sống trên địa bàn.
Trong Ngày hội lần này, cả gia đình cô Nguyễn Thúy Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở có tới 4 người cùng tham gia hiến máu, bản thân cô đã có gần 20 lần hiến máu. Ảnh: Minh Đức
Một trong những hình ảnh để lại nhiều ấn tượng là gia đình cô Nguyễn Thúy Hạnh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Yên Sở. Cô Nguyễn Thúy Hạnh cho biết, việc hiến máu đối với gia đình cô không còn là sự kiện đặc biệt, mà đã trở thành một thói quen được gìn giữ nhiều năm qua. Trong Ngày hội lần này, cả gia đình cô có tới 4 người cùng tham gia hiến máu, bản thân cô đã có gần 20 lần hiến máu.
Theo cô Hạnh, mỗi lần tham gia hiến máu là một lần gia đình được nhắc nhở về trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng. “Chúng tôi luôn nghĩ rất giản dị: nếu mình đủ sức khỏe, thì việc hiến máu để cứu người là điều rất nên làm. Máu có thể tái tạo, nhưng sự sống thì không thể chờ đợi” - cô Hạnh xúc động chia sẻ.
Lực lượng Công an phường Yên Sở cũng tham gia tích cực, vừa trực tiếp hiến máu, vừa bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, góp phần để Ngày hội diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ảnh: Minh Đức
Điều khiến cô Hạnh cảm thấy ấm áp nhất không chỉ là số lần hiến máu, mà là việc các thành viên trong gia đình cùng đồng hành, cùng chung một suy nghĩ và hành động. “Được hiến máu trong Ngày hội của phường, giữa sự quan tâm, động viên của chính quyền và Nhân dân, tôi thực sự cảm nhận rõ tinh thần đoàn kết, nhân ái của Yên Sở. Đó là giá trị rất bền vững mà chúng tôi muốn gìn giữ và lan tỏa” - cô Hạnh bày tỏ.
Bên cạnh đó, lực lượng Công an phường Yên Sở cũng tham gia tích cực, vừa trực tiếp hiến máu, vừa bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông, góp phần để Ngày hội diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy định. Sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng cho thấy hiến máu tình nguyện không chỉ là trách nhiệm cá nhân, mà còn là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị ở cơ sở.
300 đơn vị máu nghĩa tình từ Ngày hội hiến máu phường Yên Sở năm 2026. Ảnh: Minh Đức
Theo đánh giá của Ban Tổ chức, công tác tổ chức hiến máu năm nay được thực hiện chặt chẽ, khoa học; quy trình khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe được đội ngũ y, bác sĩ của Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Trạm Y tế phường thực hiện nghiêm túc, bảo đảm an toàn cho người hiến và chất lượng máu tiếp nhận.
Ngày hội hiến máu đợt 1 đã thu 300 đơn vị máu, vượt kế hoạch đề ra. Thành công từ đợt này, phường Yên Sở đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình gia đình, tập thể tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện; đồng thời tổ chức tốt đợt hiến máu tiếp theo trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Thành phố giao.
Ngày hội hiến máu tình nguyện phường Yên Sở năm 2026 không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu quý giá cho công tác cấp cứu, điều trị, mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nhân ái của Nhân dân Yên Sở trong chặng đường phát triển mới của địa phương.

Yên Sở tạo nền tảng vững chắc, hướng tới mô hình điểm về chính quyền số năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 22/12, Đảng ủy phường Yên Sở (TP Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Đây là dịp đánh giá toàn diện kết quả năm đầu tiên phường đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, tiến độ khẩn trương.

Yên Sở phát động “90 ngày đêm” chuyển đổi số:cam kết sản phẩm, đo bằng sự hài lòng của người dân
Kinhtedothi - Ngày 12/12, tại Trường THCS Chu Văn An (phường Yên Sở, TP Hà Nội), UBND phường Yên Sở đã tổ chức Chương trình hưởng ứng đợt cao điểm “90 ngày đêm cụ thể hóa và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của HĐND TP Hà Nội về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”. Đây không chỉ là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động về chuyển đổi số tại địa bàn, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ đưa các nghị quyết, đề án của Trung ương và Thành phố đi thẳng vào đời sống Nhân dân.

Dân vận khéo – Lan tỏa từ cơ sở ở phường Yên Sở
Kinhtedothi - Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển đặc biệt quan trọng đối với phường Yên Sở khi đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp ba đơn vị hành chính: phường Yên Sở, một phần phường Hoàng Liệt và một phần xã Tứ Hiệp. Không chỉ thay đổi về địa giới, dân cư, hạ tầng, bộ máy chính trị của phường phải thích ứng với quy mô rộng lớn, yêu cầu quản lý phức tạp và áp lực triển khai hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm. Trong bối cảnh đó, phường Yên Sở đã lựa chọn “dân vận khéo” như một phương thức lãnh đạo và hành động xuyên suốt, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm sức mạnh để vượt qua thách thức, xây dựng nền tảng phát triển bền vững.





