300 khách du lịch Hàn Quốc, Nga, Kazakhstan... đến Khánh Hòa ngày đầu năm 2023

Trung Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong sáng ngày 1/1/2023, khoảng 300 du khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Kazakhstan, Nga, Uzbekistan... đã đến Nha Trang - Khánh Hòa tham quan, nghỉ dưỡng...

Khoảng 9 gờ 50  phút chuyến bay số hiệu VN441 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Incheon - Hàn Quốc đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Cam Ranh. Nghi thức phun vòi rồng đã được thực hiện để đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Khánh Hòa trong năm 2023. Đây là chương trình do Sở du lịch Khánh Hòa chủ trì.
Khoảng 9 gờ 50  phút chuyến bay số hiệu VN441 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành từ Incheon - Hàn Quốc đã hạ cánh tại Sân bay quốc tế Cam Ranh. Nghi thức phun vòi rồng đã được thực hiện để đón những du khách quốc tế đầu tiên đến Khánh Hòa trong năm 2023. Đây là chương trình do Sở du lịch Khánh Hòa chủ trì.
Chuyến bay số hiệu VN441 đã đưa 120 hành khách Hàn Quốc đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Theo thông tin từ đại diện Vietnam Airlines, hãng sẽ khai thác, duy trì tần suất 7 chuyến/tuần chuyến Incheon - Cam Ranh và tăng dần theo nhu cầu đi lại của hành khách. Đồng thời, hãng sẽ khai thác lại đường bay giữa Busan - Cam Ranh trong thời gian gần nhất.
Chuyến bay số hiệu VN441 đã đưa 120 hành khách Hàn Quốc đến với Nha Trang - Khánh Hòa. Theo thông tin từ đại diện Vietnam Airlines, hãng sẽ khai thác, duy trì tần suất 7 chuyến/tuần chuyến Incheon - Cam Ranh và tăng dần theo nhu cầu đi lại của hành khách. Đồng thời, hãng sẽ khai thác lại đường bay giữa Busan - Cam Ranh trong thời gian gần nhất.
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng quà cho những vị khách quốc tế đầu tiên.
Ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã tặng quà cho những vị khách quốc tế đầu tiên.
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa trong năm 2022. Hiện nay, mỗi tuần có gần 50 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. 
Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch cho biết, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa trong năm 2022. Hiện nay, mỗi tuần có gần 50 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh. 
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, việc tổ chức lễ đón chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh trong ngày đầu năm mới 2023 sẽ tạo không khí sôi động nhằm khích lệ tinh thần của du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa, thể hiện sự mến khách của người dân địa phương. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không nhằm góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh.
Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, việc tổ chức lễ đón chuyến bay từ Hàn Quốc đến Cam Ranh trong ngày đầu năm mới 2023 sẽ tạo không khí sôi động nhằm khích lệ tinh thần của du khách quốc tế đến Nha Trang - Khánh Hòa, thể hiện sự mến khách của người dân địa phương. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước với các đơn vị kinh doanh dịch vụ hàng không nhằm góp phần phát triển ngành du lịch tỉnh.
Sau khi đón tiếp đoàn khách Hàn Quốc, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega đón chuyến bay của hãng Hàng không Scatt Airlines từ sân bay Quốc tế Almaty (Kazakhstan). Chuyến bay có khoảng 180 hành khách đến từ các nước Kazakhstan, Nga, Uzbekistan...
Sau khi đón tiếp đoàn khách Hàn Quốc, Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa phối hợp TNHH Thương mại Tổng hợp và Du lịch Amega đón chuyến bay của hãng Hàng không Scatt Airlines từ sân bay Quốc tế Almaty (Kazakhstan). Chuyến bay có khoảng 180 hành khách đến từ các nước Kazakhstan, Nga, Uzbekistan...
Theo Amega Travel, công ty đón chuyến bay của Hãng hàng không Scatt Airline từ ngày 27/10/2022 đến 2/4/2023, tuần suất 2 chuyến/tuần vào thứ năm và chủ nhật. Số hành khách mỗi chuyến là 215 khách, trong đó quốc tịch Kazakhtan 65% khách, 30% khách Nga, 5% quốc tịch khác.
Theo Amega Travel, công ty đón chuyến bay của Hãng hàng không Scatt Airline từ ngày 27/10/2022 đến 2/4/2023, tuần suất 2 chuyến/tuần vào thứ năm và chủ nhật. Số hành khách mỗi chuyến là 215 khách, trong đó quốc tịch Kazakhtan 65% khách, 30% khách Nga, 5% quốc tịch khác.
Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sự kiện chào đón khách quốc tế là hoạt động mở màn đầu tiên cho năm mới 2023, kỳ vọng Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón thêm nhiều chuyến bay quốc tế, thu hút nhiều thị trường khách du lịch đến với Khánh Hòa – Điểm đến “An toàn, Thân thiện và Hấp dẫn”. Từ đó, góp phần khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế ngày càng tăng trưởng mạnh cho ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
Lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, sự kiện chào đón khách quốc tế là hoạt động mở màn đầu tiên cho năm mới 2023, kỳ vọng Khánh Hòa sẽ tiếp tục đón thêm nhiều chuyến bay quốc tế, thu hút nhiều thị trường khách du lịch đến với Khánh Hòa – Điểm đến “An toàn, Thân thiện và Hấp dẫn”. Từ đó, góp phần khôi phục thị trường khách du lịch quốc tế ngày càng tăng trưởng mạnh cho ngành Du lịch tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.
 

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết, năm 2022 là cột mốc quan trọng cho sự phục hồi của du lịch Khánh Hòa. Các chỉ tiêu du lịch trong năm 2022 đều vượt kế hoạch đề ra, chiều hướng tăng trưởng khách quốc tế khá tốt, doanh thu du lịch 2022 phục hồi 50% so với năm 2019.

Cụ thể, doanh thu du lịch thực hiện cả năm 2022 đạt khoảng 13.500 tỷ đồng, gấp 5,6 lần so với năm 2021. Số lượt khách lưu trú đạt hơn 2,5 triệu lượt, gấp 4,2 lần so với năm 2021. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 250.000 lượt, gấp 10,1 lần và khách nội địa gần 2,3 triệu lượt, gấp 3,9 lần so với năm 2021.