315 đơn vị ủng hộ gần 41 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổng kết đợt vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2018 và triển khai phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh tặng Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, thị xã có thành tích xuất sắc trong đợt vận động ủng hộ quỹ.
Thực hiện chủ trương của Thành ủy và Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, hầu hết các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, DN và địa phương đều hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”. Tính đến ngày 9/5, toàn TP có 315 đầu mối, đơn vị vận động và ủng hộ với số tiền gần 41 tỷ đồng, vượt kế hoạch TP đề ra. Tại hội nghị, 24 tập thể có thành tích trong vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được khen thưởng.
Đối với phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân; chủ trì hiệp thương kết nối với các phong trào thi đua sáng tạo của tổ chức thành viên; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình…
* Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XIII nhiệm kỳ (2014 - 2019) đã tổ chức kỳ họp bất thường, hiệp thương bầu bà Nguyễn Thị Kim Dung, nguyên Trưởng ban Tôn giáo giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần