4 người cứu sống 23 người bị đuối trên sông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng vừa ký Quyết định khen thưởng và tổ chức trao bằng khen và tiền thưởng cho 4 cá nhân đã có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn trên sông Tiền. Mỗi cá nhân được tặng 1 bằng khen và tiền thưởng 1,5 triệu đồng.

Theo đó, 4 cá nhân được khen thưởng đột xuất là bà Thái Thị Thu Thảo (sinh năm 1978), Nguyễn Hoài Phong (sinh năm 1996), cùng ngụ ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành; Nguyễn Minh Toàn (sinh năm 1991), thường trú ấp Phú Khương, xã Phú Túc, huyện Châu Thành và Nguyễn Thành Đồng (sinh năm 1983), thường trú ấp Tây 2, xã Long Định, huyện Châu Thành.
Chiếc đò máy bị tai nạn đã được trục vớt.
Chiếc đò máy bị tai nạn đã được trục vớt.
Như tin đã đưa: vào lúc 18h30 ngày 13/6/2015, trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre xảy ra một trận mưa lớn kèm theo lốc xoáy dữ dội đã làm chìm một đò máy chở khách do ông Đặng Trường Phát (sinh năm 1964), thường trú tại ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách điều khiển; trên đò lúc đó có 25 người. Ông Phát chủ đò đã nhanh chóng bơi vào bờ kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, không ngại mưa to, gió lớn, chị Thái Thị Thu Thảo, anh Nguyễn Hoài Phong, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Minh Toàn lập tức dùng ghe bơm cát chạy ra giữa sông Tiền cứu sống 23 người đang loay hoay giữ dòng nước xiết vào bờ an toàn.

Cũng nhân dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre còn tặng giấy khen cho tập thể Tổ nhân dân Tự quản số 8 và cá nhân ông Trần Văn Bảy - Tổ phó Tổ Nhân dân Tự quản số 8, ấp An Thạnh, xã An Khánh, huyện Châu Thành đã có thành tích hỗ trợ cứu người.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần