4 người dân ở Quảng Ngãi bị sét đánh, phải nhập viện cấp cứu

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong lúc khai thác keo, 4 người dân ở huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) bị sét đánh, phải nhập viện cấp cứu

Tối 26/4, ông Phạm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, hiện sức khỏe của 4 người bị sét đánh đã cơ bản đã ổn định.

Người bị sét đánh đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ. (Ảnh X.V)
Người bị sét đánh đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ. (Ảnh X.V)

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, 4 người gồm: Phạm Văn Thái (42 tuổi), Phạm Văn Anh (62 tuổi), Phạm Văn Binh (56 tuổi) và Phạm Thị De (55 tuổi), cùng trú tại thôn Làng Xi 1 (xã Ba Tô, huyện Ba Tơ), khi đang khai thác keo gần nhà thì bị sét đánh trúng. Ngay sau đó, 4 nạn nhân được người dân đưa vào Trung tâm y tế huyện Ba Tơ cấp cứu.

“Ngày mai (27/4), chính quyền huyện Ba Tơ sẽ cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các nạn nhân” - ông Phạm Xuân Vinh cho hay.

Cũng tại xã Ba Tô, vào thời điểm trên, ở Km 41+ 600, Quốc lộ 24 xuất hiện gió lốc quật ngã hàng loạt cây trồng lâu năm, chắn ngang đường Quốc lộ 24. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đã kịp thời huy động lực lượng tiếp cận hiện trường dọn dẹp, thông tuyến để người dân đi lại.

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vào khoảng 16 giờ ngày 26/4, qua theo dõi ảnh mây vệ tinh và Radar cho thấy, trên khu vực các huyện Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long đang có mây đối lưu tồn tại và phát triển, gây mưa cho một số nơi nói trên với lượng mưa phổ biến từ 5 - 20mm.

Đơn vị này cũng cảnh báo: Từ khoảng 16 giờ đến 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, có khả năng gây mưa rào và dông cho các huyện nói trên và có thể mở rộng ra các khu vực lân cận. Cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh trong dông.