400 đại biểu tham dự Đại hội Hội Sinh viên TP Hà Nội lần thứ VII

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/10, diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Phó Bí Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP  Hà Nội Chu Hồng Minh phát biểu tại Đại hội. 

Với tinh thần “Bản lĩnh - Sáng tạo - Khởi nghiệp - Hội nhập”, 400 đại biểu đến từ 42 cơ sở Hội trực thuộc và các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội, đại diện cho gần 600.000 sinh viên của Thủ đô về dự đại hội.         
 Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua các chương trình tại đại hội.
Trong phiên thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký; Ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế đại hội; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VI, hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP khóa VII; hiệp thương bầu Ban kiểm tra Hội Sinh viên TP khóa VII.
 Các đại biểu quyết  thông qua các chương trình tại đại hội.
Với chủ đề “Sinh viên Thủ đô anh hùng, tiếp bước truyền thống văn hiến, thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội VII có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2013-2018; xác định mục tiêu, phương hướng công tác hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2018-2023; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X; bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X...
 

Lãnh đạo TP khai mạc không gian sáng tạo. 

Tại Đại hội, 400 đại biểu tham dự đại hội đã thống nhất cao và hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội khóa VII gồm 45 đồng chí để lãnh đạo công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô trong nhiệm kỳ 2018 - 2023; hiệp thương bầu đoàn đại biểu gồm 127 đồng chí thay mặt hội viên, sinh viên Thủ đô dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.
 Sinh viên dự triển lãm không gian sáng tạo.
* Trước đó, trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu đã tham dự khai mạc Triển lãm sáng tạo. Với tinh thần Đại hội của công nghệ và sáng tạo. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức chương trình đã giới thiệu tới các đại biểu, sinh viên những công nghệ mới của cuộc cách mạng 4.0 gắn với những nội dung Đại hội và phong trào của sinh viên. Không gian được bố trí trên chủ đề với những ứng dụng: Nhận diện đại biểu; thực tế ảo; tương tác giữa đại biểu và trí tuệ nhân tạo; triển lãm Sinh viên 5 tốt bằng công nghệ số hoá… Toàn bộ kết quả của phong trào sinh viên trong nhiệm kì vừa qua được số hoá và truyền tải đến các đại biểu bằng những hình ảnh sinh động. Bên cạnh đó, trong không gian này, các đại biểu có thể tương tác để tìm hiểu phong trào sinh viên thông qua những trò chơi trí tuệ. Từ không gian sáng tạo này truyền tải thông điệp: Sinh viên Thủ đô sáng tạo và đổi mới không ngừng.
Chiều nay 23/10, 400 đại biểu tham gia 4 diễn đàn thảo luận với các chủ đề: Nâng cao chất lượng công tác triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên; sinh viên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo; phong trào tình nguyện của sinh viên Thủ đô trong thời đại mới.
Ngày mai 24/10, Đại hội sẽ tiếp tục phiên làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng.