5 đợt rét lịch sử gây thiệt hại nặng nề tại miền Bắc

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến sáng nay (23/2), đợt rét kéo dài tại các tỉnh miền Bắc đã khiến gần 3.000 con gia súc bị chết. Đây được xem là 1 trong 5 đợt rét gây thiệt hại lớn nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho biết, đợt rét đậm, rét hại tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến nay đã làm gần 3.000 con gia súc bị chết. Các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất gồm: Sơn La: 1.009 con; Nghệ An: 773 con; Hòa Bình: 264 con; Lào Cai: 139 con; Điện Biên: 163 con; Lạng Sơn: 166 con; Bắc Kạn: 127 con…

Người dân các tỉnh miền núi phía Bắc chống rét cho gia súc. Ảnh minh hoạ.
Người dân các tỉnh miền núi phía Bắc chống rét cho gia súc. Ảnh minh hoạ.

Đáng lo ngại khi con số này còn có thể lớn hơn, bởi cơ quan khí tượng thuỷ văn Quốc gia nhận định: Ngày 23 - 24/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8 - 110C, vùng núi 3 - 60C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 00C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Số liệu thống kê của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai cho thấy, đợt rét khiến gần 3.000 con gia súc bị chết đang diễn ra tại các tỉnh, TP khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ là một trong 5 đợt rét gây thiệt hại lớn nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây.

Trước đó, đợt rét từ ngày 14/1 - 20/2/2008 (38 ngày) được xem là dài nhất trong lịch sử. Nhiệt độ thấp nhất ghi nhận tại một số điểm như: Sa Pa (Lào Cai): -1,00C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -20C. Đợt rét đã làm 137.932 con gia súc bị chết.

Từ ngày 3/1 - 3/2/2011, miền Bắc ghi nhận đợt rét kéo dài 31 ngày với nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai): 00C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn): -3,60C. Đợt rét đã làm trên 30.000 con gia súc bị chết.

Nông dân huyện Ba Vì bổ sung thức ăn cho đàn gia súc để phòng, chống rét. Ảnh: Tùng Nguyễn.
Nông dân huyện Ba Vì bổ sung thức ăn cho đàn gia súc để phòng, chống rét. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Tiếp đến là đợt rét từ ngày 22 - 28/1/2016. Dù chỉ kéo dài 7 ngày nhưng đây là đợt rét có nhiệt độ thấp nhất trong lịch sử, xảy ra trên diện rộng; một số điểm nhiệt độ rất thấp như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -5,00C, Sa Pa (Lào Cai) -4,20C. Đợt rét đã khiến 36.678 con gia súc bị chết.

Mới đây nhất là đợt rét từ ngày 7 - 13/1/2021 với nhiệt độ thấp nhất: Sa Pa (Lào Cai) -2,20C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -3,40C; trên địa bàn huyện Bát Xát và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai thậm chí đã xuất hiện mưa tuyết. Đợt rét đã làm 2.354 con gia súc bị chết.

Trước diễn biến của rét đậm, rét hại, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai tiếp tục đề nghị các tỉnh, TP, nhất là khu vực miền núi, tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; không dùng bếp than tổ ong để sưởi ấm trong phòng kín tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người.

Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho vật nuôi, cây trồng (đặc biệt là diện tích lúa vụ Đông Xuân mới gieo cấy); điều chỉnh linh hoạt thời gian gieo cấy diện tích lúa vụ Đông Xuân còn lại. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm để giảm thiểu thiệt hại do giá rét.