Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN của P2ACE - nơi ý tưởng được “chạm” vào thực tế
Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một không gian đối thoại đặc biệt đã được mở ra, nơi tiếng nói của người trẻ vang lên giữa những con số nóng bỏng về khí hậu toàn cầu.
Tọa đàm với chủ đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” không chỉ nhìn lại chặng đường của Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” (P2ACE), mà còn đặt ra những mục tiêu mới trong bối cảnh thế giới đang bước vào thập kỷ quyết định của hành động khí hậu.
Chương trình do Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội tổ chức, phối hợp với ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ Chương trình Dự án An sinh xã hội Việt Nam (AFV), Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ dự án, Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN đã thu hút đông đảo sinh viên, nhà báo trẻ và các nhà hoạch định chính sách tham dự.
Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.
Triển khai giai đoạn 2023–2026 tại Việt Nam, Campuchia và Philippines, dự án P2ACE hướng tới tăng cường sự tham gia của thanh niên trong bảo vệ môi trường, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu.
Tại Việt Nam, hợp phần giáo dục môi trường đã xây dựng một nền tảng học trực tuyến với ba module về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và chuyển đổi số; tổ chức 524 tiết học trực tiếp và trực tuyến tại 134 trường học; gần 25.000 thanh niên hoàn thành khóa học. Những con số ấy không đơn thuần là thống kê, mà phản ánh một quá trình “chuyển hóa nhận thức thành hành động”.
41 nhóm Thanh niên vì Phát triển bền vững (Y4SDGs) đã được thành lập, triển khai 41 sáng kiến, mang lại lợi ích cho gần 5.000 thanh niên và cư dân ASEAN. Từ mô hình giảm túi ni-lông tại Xuân Mai (Hà Nội), “Nhà Xanh thông minh” trong trường học, đến phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” thu gom rác thải nhựa, mỗi sáng kiến đều cho thấy khả năng thay đổi bắt đầu từ những hành động nhỏ.
Ở lĩnh vực năng lượng sạch, các mô hình đèn chiếu sáng và phát Wi-Fi bằng năng lượng mặt trời từ vật liệu tái chế; hệ thống điện mặt trời tại trường học; hay ứng dụng điện mặt trời trong chế biến nông sản đã góp phần giảm phát thải và tiết kiệm chi phí. Trong quản lý rừng, việc ứng dụng dữ liệu hình ảnh và mô hình 3D tại Núi Luốt cho thấy người trẻ hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ để phục vụ bảo tồn.
Đáng chú ý, nhiều sáng kiến gắn bảo vệ môi trường với sinh kế bền vững: tận dụng phụ phẩm quế sản xuất than không khói, phát triển du lịch sinh thái với công nghệ Virtual Tour 360, hay hệ thống dẫn nước ứng phó hạn hán ở Tây Nguyên. Đây là minh chứng cho cách tiếp cận tích hợp – nơi môi trường không tách rời phát triển kinh tế – xã hội.
Bên lề tọa đàm, Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN trở thành điểm nhấn. Tại đây, sinh viên và khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm mô hình học tập chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt; vườn rau khí canh sử dụng năng lượng mặt trời; hay các sản phẩm thủ công từ vật liệu tái chế.
Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN được trưng bày tại khuôn viên của Học viện Báo chí & Tuyên truyền, Hà Nội.
Không gian triển lãm tạo nên một thông điệp rõ ràng: hành động vì khí hậu không phải điều xa vời, mà bắt đầu từ lớp học, ký túc xá, thôn bản và khu dân cư.
Nhìn lại chặng đường P2ACE, có thể thấy một thế hệ thanh niên đang được trang bị kiến thức, kỹ năng và không gian hành động. Song, như nhiều đại biểu nhấn mạnh tại tọa đàm, thách thức khí hậu đòi hỏi sự bền bỉ và liên kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.
Trong bối cảnh thế giới vẫn loay hoay với mục tiêu 1,5 độ C, những sáng kiến của thanh niên Việt Nam và ASEAN cho thấy một hướng đi đáng tin cậy: trao quyền, đầu tư cho giáo dục môi trường và tạo điều kiện để người trẻ tham gia vào quá trình hoạch định chính sách.
Biến đổi khí hậu là câu chuyện toàn cầu, nhưng hành động phải bắt đầu từ địa phương. Và triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN của P2ACE tổ chức sáng 26/2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một thông điệp đã được gửi đi rõ ràng, đó là khi thanh niên được tin tưởng và trao cơ hội, họ không chỉ là tương lai, họ chính là hiện tại của hành động khí hậu.
Trích dẫn
Các mô hình được trưng bày tại triển lãm gồm: Mô hình giảm hạn chế sử dụng túi ni-lông tại Xuân Mai, Hà Nội (2025); Mô hình điểm “nhà xanh thông minh” thu gom rác tái chế trong trường học (2025); Phong trào thanh niên “ngày chủ nhật xanh” giảm thiểu rác thải nhựa (2023); Câu lạc bộ thanh niên “sáng tạo xanh” – sản xuất sản phẩm thủ công từ nguyên liệu tái chế (2024); Hệ thống đèn chiếu sáng và phát wifi bằng năng lượng mặt trời từ vật liệu tái chế (2025); Mô hình máy tưới tự động tự chế sử dụng năng lượng mặt trời trên sân thượng nhà dưỡng, Hệ thống cống dẫn nước phục vụ sản xuất ứng phó hạn, hạn kéo dài tại Tây Nguyên (2024); Mô hình tổ hợp tác thu gom phế phụ phẩm cây quế cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất hàng không khói (2025); Nghiên cứu và đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái kết hợp truyền thông và website virtual tour 360 (2025). Sáng kiến mô hình học tập chế tạo máy lọc nước biển thành nước ngọt sinh hoạt (2025); Mô hình sơn hoàn thiện tường từ bã đậu, rơm và trấu theo hướng sinh thái (2025); Sáng kiến mô hình mô phỏng trồng cây cảnh quan bằng phần mềm thiết kế 3D (2025); Sáng kiến nghiên cứu đo lường lượng phát thải khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản của nghiên cứu sinh trẻ (2024); Sáng kiến mô hình vườn rau khí canh sử dụng năng lượng mặt trời (2024); Sáng kiến mô hình tận dụng bã thực phẩm để chế tạo giá thể trồng cây (2025). Hệ thống điện năng lượng mặt trời tại sân trường Tiểu học Võ Thị Sáu (2024); Áp dụng điện năng lượng mặt trời trong chế biến nông sản và quảng bá nông sản sạch (2024); Ứng dụng công nghệ dữ liệu hình ảnh và mô hình 3D trong quản lý rừng bền vững (2025); Vườn rừng cộng đồng ở xã bờ y: khôi phục sinh thái gắn với phát triển sinh kế (2025)...Các sáng kiến của sinh viên, thanh niên đến từ Campuchia cũng được trưng bày tại triển lãm gồm: Sáng kiến tại xã Phluk, huyện Sesan, tỉnh Stung Treng (2025); Sáng kiến tại trường THPT Bor Keo, huyện Borkeo, tỉnh Ratanakiri (2025)....

Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN về ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
Kinhtedothi - Sáng 26/2, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã diễn ra tọa đàm về vấn đề “Thanh niên chung tay hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường”; đồng thời cùng nhìn lại những kết quả đạt được của dự án P2ACE (Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường) và bàn thảo mục tiêu trong giai đoạn tới. Chương trình được tổ chức bởi Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, phối hợp với các đơn vị: ActionAid Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) Học Viện Báo chí và Tuyên truyền, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường" (P2ACE), Triển lãm Sáng kiến Thanh niên ASEAN thu hút nhiều người.

Việt Nam lần đầu tổ chức Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương
Kinhtedothi - Năm 2026, lần đầu tiên, Việt Nam chính thức tham gia và tổ chức Triển lãm Giáo dục Việt Nam (Vietnam Pavilion) tại Hội nghị và Triển lãm Giáo dục quốc tế khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APAIE). Sự kiện diễn ra từ 23 - 27/2/2026 tại Hồng Kông (Trung Quốc), thu hút khoảng 2.500 đại biểu đến từ hơn 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Triển lãm thủ công mỹ nghệ sáng tạo phục vụ Xuân Bính Ngọ quảng bá sản phẩm Việt tới người dân
Kinhtedothi- Trong không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp UBND xã Phù Đổng tổ chức “Triển lãm các sản phẩm, mẫu thiết kế hàng thủ công mỹ nghệ mới, sáng tạo gắn với các hoạt động phục vụ Xuân Bính Ngọ 2026”.






