5 ngành nghề nào đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều lao động ở Hà Nội?

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhóm ngành dịch vụ và xây dựng sẽ có triển vọng tốt về thị trường việc làm. Các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong nhóm ngành bất động sản, tài chính, công nghiệp chế biến - chế tạo cũng đang tăng chỉ tiêu tuyển dụng nhân sự.

Nhiều việc làm, lương 15 triệu đồng/tháng

Do ảnh hưởng kinh tế thế giới, từ cuối năm 2022 và sang những tháng đầu năm 2023, tại Hà Nội có một số DN bị thiếu đơn hàng, không đủ nguyên vật liệu để hoạt động sản xuất. Tuy nhiên, thị trường việc làm Hà Nội vẫn có tín hiệu tương đối tích cực.

Thể hiện rõ nhất ở các phiên giao dịch việc làm hàng ngày, chuyên đề, lưu động do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện có rất nhiều DN tham gia với số lượng tuyển dụng tương đối lớn. Trong 5 tháng đầu năm 2023, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức 98 phiên giao dịch việc làm với 2.847 đơn vị, DN tham gia tuyển dụng, tuyển sinh 49.523 người. Kết quả đã có 20.074 người lao động được phỏng vấn và 6.808 người được tuyển dụng tại phiên.

Đại diện doanh nghiệp cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên và người lao động. Ảnh: Trần Oanh.
Đại diện doanh nghiệp cung cấp thông tin việc làm cho sinh viên và người lao động. Ảnh: Trần Oanh.

Hiện nay nhiều DN đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều chỉ tiêu. Cụ thể, Công ty CP Giao hàng tiết kiệm tuyển 120 nhân viên giao nhận hàng hóa, xử lý hàng hóa, vận hành, tài xế; mức lương 8 – 15 triệu đồng/tháng. Công ty CP Bellsystem24 Hoasao tuyển dụng 90 chỉ tiêu ở các vị trí nhân viên (chăm sóc khách hàng, tư vấn dịch vụ…) với mức lương từ 6 – 18 triệu đồng/tháng. Công ty TNHH Phúc Hưng Thịnh hoạt động về nhà hàng cần tuyển 55 nhân viên lễ tân, thu ngân, tạp vụ, bếp; lương từ 5 – 8 triệu đồng/tháng…

Công ty CP Nhân lực hàng không Tasseco tuyển dụng 25 tiếp viên hàng không và nhân viên bán vé máy bay, phục vụ hành khách, chăm sóc khách hàng; với mức lương tối thiểu từ 8 – 12 triệu đồng/tháng, ngoài ra là các chế độ thưởng khác được thỏa thuận giữa hai bên khi ký hợp đồng lao động.

Bà Phan Hồng Lương – Trưởng phòng Đào tạo Công ty Nhân lực hàng không Tasseco cho hay: "Nhiều bạn trẻ cứ nghĩ các vị trí việc làm ngành hàng không là cao sang, mình khó đạt tới vì nó mang thương hiệu ngành dịch vụ 5 sao. Nhưng thực ra yêu cầu của ngành hành không khi tuyển nhân sự không quá cao, đầu tiên là tốt nghiệp THPT hoặc cao đẳng, đại học; chiều cao 1m58 đối với nữ, 1m68 với nam, ngoại hình ưa nhìn; tiếng Anh 550 Toiec. Nếu các bạn chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ tiếng Anh của nhà tuyển dụng thì sẽ được công ty đào tạo".

Trong khi các DN may khác đang gặp nhiều khó khăn về đơn hàng thì Tổng công ty May 10 vẫn lo đủ việc làm cho người lao động đến tháng 7/2023 do thực hiện khẩu hiệu “chọn việc khó”. Ông Nguyễn Việt Hùng là chuyên viên nhân sự của Tổng công ty May 10 cho biết: "DN có nhu cầu tuyển dụng gần 80 chỉ tiêu ở vị trí công nhân may cắt là, nhân viên may mẫu phòng thiết kế thời trang, bán sản phẩm may mặc, quản lý đơn hàng, lễ tân khách sạn, quản lý nhà hàng. Mức lương thử việc từ 6 – 6,5 triệu đồng/tháng, ở một số vị trí quản lý thì lương thỏa thuận giữa hai bên".

Dịch vụ - thương mại, xây dựng sẽ tuyển dụng nhiều lao động

Địa bàn TP Hà Nội tập trung số lượng lớn DN nhỏ và vừa (trên 90%) và tác động từ bối cảnh chung của thị trường thế giới là nhỏ nên xu hướng thị trường việc làm ở Hà Nội vẫn có dấu hiệu tích cực. Nhằm hỗ trợ những người lao động mất việc sớm tìm được việc làm, người lao động chuẩn bị tham gia thị trường lao động, ngay từ những ngày đầu năm 2023, thực hiện sự chỉ đạo của Sở LĐTB&XH Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm hàng ngày, chuyên đề, lưu động tại các quận, huyện. Đồng thời, đơn vị thực hiện thu thập dữ liệu về cung – cầu lao động để hỗ trợ tốt hơn cho người lao động và DN.

Nhiều người lao động ứng tuyển, trả lời phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện. Ảnh: Trần Oanh. 
Nhiều người lao động ứng tuyển, trả lời phỏng vấn tại phiên giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội thực hiện. Ảnh: Trần Oanh. 

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết, qua công tác thu thập dữ liệu và phân tích, dự báo thì hiện giờ nhóm ngành nghề Dịch vụ - Thương mại được các DN tuyển dụng nhiều lao động, tiếp đến là bất động sản, văn phòng, công nghiệp chế biến – chế tạo, May mặc. Các DN cũng đang có dấu hiệu tuyển dụng nhiều nhân sự cho nhóm ngành Tài chính…

Nhiều nhà kinh tế, các tổ chức cho rằng kinh tế năm 2023 sẽ còn chịu tác động của kinh tế thế giới. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có những điểm sáng ở khu vực dịch vụ khi Trung Quốc mở cửa trở lại, chúng ta sẽ có đà tăng trưởng dịch vụ. Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo Chiến lược, Viện Khoa học Lao động và Xã hội Phạm Ngọc Toàn cho rằng, chính những điều này sẽ có tác động đến thị trường lao động.

Theo ông Phạm Ngọc Toàn, khu vực Dịch vụ và Xây dựng sẽ có triển vọng tốt về thị trường lao động khi Chính phủ triển khai hiệu quả những gói đầu tư công. Nhưng chúng ta cũng có những tác động tiêu cực khi nhu cầu của các nước đối với hàng hóa sản xuất ở Việt Nam bị hạn chế, điều này sẽ có những tác động trên thị trường lao động. Một số ngành, lĩnh vực như: may trang phục, đồ gỗ (sản xuất giường tủ, bàn ghế…) có xu hướng giảm lao động.

Trước việc nhiều DN đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã có giới thiệu đến các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn Hà Nội để tuyển người đã học nghề đảm nhiệm được công việc ngay. Đã có nhiều DN đến trường nghề tuyển được nhân sự nhóm ngành cơ khí, điện, điện tử - điện lạnh. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội vẫn đang tích cực xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động (người tìm việc, các việc làm trống…) đảm bảo chất lượng.

“Chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý Nhà nước nhanh chóng có những đánh giá cụ thể, sâu hơn về biến động thị trường để có những nhìn nhận về các điểm nghẽn để xử lý, cũng như có định hướng cho các đơn vị làm việc trực tiếp và cụ thể, như Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội triển khai các giải pháp hỗ trợ người lao động và DN kịp thời” – ông Vũ Quang Thành cho hay.