5 người thiệt mạng do bị sét đánh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo tình hình thời tiết, thiên tai sáng 13/6 của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai, mưa dông kèm gió mạnh, lốc sét diễn ra từ ngày 6 - 12/6/2016 đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cho 6 tỉnh, thành khu vực phía Bắc (trong đó có Hà Nội).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cụ thể, có 5 người chết do bị sét đánh (Quảng Ninh 2 người; các tỉnh Lào Cai, Đắc Nông, Yên Bái - mỗi địa phương 1 người). 10 người khác bị thương do ảnh hưởng thiên tai. Ngoài ra, 361 ngôi nhà bị sập, hư hỏng.

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi, do đã có mưa nên tại các khu vực Tây Nguyên, Đông Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long, hạn hán và xâm nhập mặn đã cơ bản chấm dứt. Tuy nhiên, khu vực Nam Trung Bộ hiện vẫn chịu ảnh hưởng của hạn hán. Dự kiến, sẽ có khoảng 25.100ha diện tích lúa vụ Hè Thu năm 2016 phải dừng sản xuất…

Trước diễn biến thời tiết, thiên tai, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đề nghị các ban, ngành, các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa dông, gió mạnh, nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai cho người dân tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Đồng thời, phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế làm việc với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), đơn vị trực thuộc Liên hợp quốc (UN) và các tổ chức phi chính phủ (NGOs) nhằm xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả thiên tai...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần