Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

50 năm tự hào ngọn lửa Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam

Kinhtedothi - Ngày 12/4, Câu lạc bộ (CLB) Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), với chủ đề “50 năm tự hào sáng mãi ngọn lửa thanh niên”.

Dự họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; các cựu chiến binh, đại biểu 24 Cơ quan Trung ương Cục miền Nam; nhân chứng lịch sử phòng tình báo miền, biệt động Sài Gòn, nữ du kích, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng và đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Hữu Châu (con trai trưởng cố luật sư Nguyễn Hữu Thọ) đã ôn lại truyền thống ngày thành lập Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cho đến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng đồng đội, đồng chí là thanh niên, đoàn viên năm xưa ở Trung ương Cục miền Nam.

Ông Nguyễn Hữu Châu xúc động nói: “Buổi họp mặt tổ chức trong những ngày TP Hồ Chí Minh và cả nước hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không ai ngờ ở tuổi 60, 70, thậm chí 90, với gần 400 đồng chí, đồng đội từ khắp cả nước về TP mang tên Bác Hồ kính yêu, để có cuộc hội ngộ lịch sử hôm nay. Đây là dịp để chúng ta nhớ lại một thời hào hùng của một thế hệ đã cống hiến cả thanh xuân, có nhiều người khi mới 13, 14 tuổi đã lên chiến khu, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh để đổi lấy độc lập tự do cho đất nước”.

Ôn lại truyền thống Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam, ông Nguyễn Hữu Châu hồi tưởng: sau thất bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt” dồn dân vào các ấp chiến lược, ép thanh niên vào bảo an, dân vệ, Mỹ tiến hành chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và đưa nửa triệu quân Mỹ trực tiếp xâm lược miền Nam. Tại Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam ở chiến khu Bắc Tây Ninh vào ngày 26/3/1965, ông Lê Quang Thành được bầu làm Bí thư Trung ương Đoàn.

Sau đại hội, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Cục chỉ đạo phát động “5 xung phong” do ông Trần Văn Mảnh (tức Hai Văn) làm Tổng Đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong giải phóng miền Nam. Cũng từ sau Đại hội này, hàng nghìn đoàn viên, thanh niên xung phong ra mặt trận, gia nhập vào các sư đoàn chủ lực miền (5,7,9), chiến công đầu tiên của đoàn viên, thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam là chiến thắng Đồng Xoài.

Nhằm đáp ứng tình hình mới, ngày 26/3/1966 Đoàn ủy Đoàn Thanh niên các cơ quan Dân - Chính - Đảng Trung ương Cục miền Nam được thành lập. Trong Ban Thường trực thời đó, có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Trong suốt những năm ở chiến khu R, đến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có hơn 10.000 đoàn viên, thanh niên đã làm việc, chiến đấu hết mình, với khẩu hiệu hành động “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Từ năm 2.000 đến nay, CLB Truyền thống kháng chiến Đoàn Thanh niên các cơ quan Trung ương Cục miền Nam đã tổ chức hàng trăm chuyến về nguồn, viếng hàng trăm nghĩa trang liệt sĩ; tổ chức thăm, tặng quà hàng trăm Mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ hàng trăm cháu mồ côi, tàn tật, đặc biệt là tiếp lửa truyền thống cho thế hệ trẻ.

Tại buổi họp mặt, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhắn nhủ thế hệ đoàn viên, thanh niên hôm nay cần tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn thành quả cách mạng; tri ân, nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng...

“Chúng ta càng tự hào hơn vì có những lớp người đi trước, cha, chú, đàn anh của chúng ta là những người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng. Buổi họp mặt hôm nay, tôi gặp lại những đồng đội, đồng chí của mình ở chiến khu năm xưa. Có những người đã hơn 100 tuổi, đi lại bằng xe lăn nhưng trong kháng chiến họ là những đồng đội anh dũng, yêu nước. Tôi tự hào về những đồng chí, đồng đội của mình, những thanh niên, đoàn viên năm xưa” - nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xúc động nói.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 35 năm xây dựng và phát triển: tự hào di sản, vươn tầm quốc tế

08 Nov, 01:10 PM

Kinhtedothi - Từ những ngày đầu với quy mô nhỏ, đến nay Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trở thành doanh nghiệp chủ lực của tỉnh, quản lý 33 đảo yến, 173 hang yến và hệ thống 16 đơn vị trực thuộc cùng 11 công ty con. Doanh thu từ mức 23 tỷ đồng năm 1991 đã tăng lên 3.595 tỷ đồng năm 2024, có thời điểm vượt 5.000 tỷ đồng

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

Cuộc thi tìm kiếm "Nữ Đại sứ du lịch làng nghề" Hà Nội

08 Nov, 09:06 AM

Kinhtedothi - Cuộc thi bình chọn “Nữ Đại sứ du lịch làng nghề” nhằm tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt nữ tiêu biểu, duyên dáng có kiến thức về văn hoá làng nghề; từ đó góp phần lan toả, phát triển du lịch làng nghề Hà Nội tới du khách trong nước và quốc tế.

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

Phát huy truyền thống đoàn kết, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

08 Nov, 12:59 AM

Kinhtedothi - Tối 7/11, Tổ dân phố Độc Lập và Đoàn Kết (phường Hà Đông, Hà Nội) tưng bừng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí phấn khởi, ấm áp tình làng nghĩa xóm. Tham dự và chung vui cùng Nhân dân có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn và lãnh đạo phường.

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

Phường Nghĩa Đô: trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đảng viên

07 Nov, 04:37 PM

Kinhtedothi - Ngày 7/11, Đảng ủy phường Nghĩa Đô đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 144 đồng chí đảng viên. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến, sự kiên trung, tận tụy và tấm gương phấn đấu bền bỉ của các đồng chí trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ