6/17 huyện vào Chung khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu”

Lại Tấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/8, tại Trung tâm VHTT&TT quận Thanh Xuân, Sở VH&TT tổ chức Sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” TP Hà Nội lần thứ II – năm 2023 khối các huyện trên địa

Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu” TP Hà Nội được Sở VH&TT triển khai từ tháng 5/2023 và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các quận, huyện, thị xã. Liên hoan được tổ chức tại cấp cơ sở thu hút sự tham gia của các gia đình văn hóa tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực.

Tiết mục dự thi sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.
Tiết mục dự thi sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.

Vòng Sơ khảo cấp TP đối với khối huyện đã diễn ra trong ngày 28/8 với 17/17 huyện tham gia gồm: Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Phúc Thọ, Ba Vì, Quốc Oai, Thanh Oai, Chương Mỹ, Thanh Trì, Ứng Hòa; Gia Lâm, Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Thường Tín, Phú Xuyên, Mỹ Đức.

Các gia đình đã mang đến Liên hoan những tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, đầu tư kỹ lưỡng với 2 phần thi: Chào hỏi và Năng khiếu. Qua các phần thi, các gia đình đã giới thiệu những thành tựu nổi, những nét văn hóa đặc sắc… trên quê hương nơi gia đình sinh sống; giới thiệu kết quả của công tác xây dựng gia đình văn hoá, nông thôn mới, đô thị văn minh; giới thiệu các thành viên cũng như những kết quả của gia đình nhằm hưởng ứng các phong trào tại địa phương.

Đặc biệt, phần thi Năng khiếu đã mang lại cho khán giả những tiết mục múa, hát tập thể, hát chèo, múa rối, những màn trống hội, võ thuật hoành tráng,… thể hiện năng khiếu của từng gia đình.

Thay mặt Ban Giám khảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội NSND Trần Quốc Chiêm – Trưởng Ban Giám khảo đánh giá cao tinh thần cũng như lòng nhiệt tình của các gia đình tham gia Liên hoan trong đợt này. Các gia đình đã có sự đầu tư công phu, kỹ lưỡng từ số lượng người tham dự, trang phục, đạo cụ đến chất lượng mỗi tiết mục.

Tiết mục dự thi sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.  
Tiết mục dự thi sơ khảo Liên hoan “Gia đình văn hóa tiêu biểu”.  

Các tiết mục của các gia đình đã bám sát các chủ đề và quy chế của Liên hoan đề ra. Các màn “chào hỏi”, “năng khiếu” đã có sự cố gắng trong sự sáng tạo. Phần “chào hỏi” khi giới thiệu về địa phương và gia đình đã mang nhiều yếu tố nghệ thuật. Với quy định chỉ 15 phút nhưng các tiết mục đã truyền tải được hết nội dung do BTC đưa ra. Phần “năng khiếu” đã thu hút được khán giả với những tràng vỗ tay động viên kịp thời. Có những gia đình đã bảo tồn được những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống, đem tới cho người xem và BGK những màn biểu diễn chất lượng. Bên cạnh đó, NSND Trần Quốc Chiêm cũng góp ý thêm về việc kết cấu bố cục dàn dựng, kịch bản sân khấu còn một số hạn chế, cần khắc phục.

Kết quả chung cuộc, 6/17 huyện đã bước vào vòng Chung khảo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11/2023 bao gồm: Đan Phượng, Đông Anh, Sóc Sơn, Gia Lâm, Thanh Trì, Mỹ Đức.