6 bị cáo lĩnh án tử hình trong vụ giết nữ sinh giao gà

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt 6 án tử hình đối với các bị cáo trong vụ giết hại nữ sinh giao gà diễn ra ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019.

Sáng 29/12, HĐXX TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án đối với 9 bị cáo trong vụ án bắt cóc, hiếp dâm, giết người, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm liên quan đến vụ án giết hại nữ sinh giao gà vào ngày 30 Tết Kỷ Hợi 2019.
 Bị cáo Vì Văn Toán - đối tượng chủ mưu trong vụ án. 
Theo đó, HĐXX chấp thuận đề nghị của VKS rút một phần quyết định truy tố đối với Vương Văn Hùng và Bùi Văn Công về tội “Cướp tài sản”. Về hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX cho rằng, hành vi phạm tội là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh Điện Biên nên cần phải có bản án nghiêm minh.
Xét vai trò và tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vì Văn Toán tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tải sản” và tổng hợp hình phạt chung tử hình. Bị cáo Bùi Văn Công bị tuyên phạt tử hình tội “Giết người”, 14 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 13 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt chung tử hình. Bị cáo Vương Văn Hùng bị tuyên tử hình về tội “Giết người”, 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt chung tử hình.
Bị cáo Phạm Văn Nhiệm bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt chung tử hình. Lường Văn Hùng bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 13 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 12 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt chung tử hình. Lường Văn Lả bị tuyên phạt tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Hiếp dâm”, 11 năm tù về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” và tổng hợp hình phạt chung tử hình. 
 Bị cáo Bùi Văn Công.
Đối với bị cáo Phạm Văn Dũng bị tuyên phạt 10 năm tù về tội “Hiếp dâm”; Cầm Văn Chương bị tuyên phạt 9 năm tù về tội “Hiếp dâm”. Riêng bị cáo Bùi Thị Kim Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội “Không tố giác tội phạm”.
Về trách nhiệm dân sự, do các bị cáo đều là những người không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung với các bị cáo. Về đề nghị của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nạn nhân Cao Mỹ Duyên cần khởi tố bổ sung Bùi Thị Kim Thu tội “Che giấu tội phạm”, HĐXX thấy rằng cần kiến nghị VKS đề nghị CQĐT - Công an tỉnh Điện Biên xem xét khởi tố bổ sung đối với Thu.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền như sau: Bùi Văn Công bị buộc phải bồi thường 55,760 triệu đồng; Vì Văn Toán 49,800 triệu đồng; Phạm Văn Nhiệm 24,840 triệu đồng; Lường Văn Lả 23,840 triệu đồng; Vương Văn Hùng 25,230 triệu đồng; Lường Văn Hùng 25,840 triệu đồng; Phạm Văn Dũng 1,490 triệu đồng; Cầm Văn Chương 1,490 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần