6 người chết và mất tích do mưa lũ, mực nước nhiều hồ chứa vẫn trên mức báo động

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/12, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo cập nhật tình hình thiệt hại và diễn biến mưa lũ tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ 19 giờ ngày 28/11 đến 19 giờ ngày 1/12, ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đã có mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Thủy Yên (Thừa Thiên Huế) 877mm; Tam Trà (Quảng Nam) 986mm; Thuỷ điện Sông Tranh 3 (Quảng Ngãi) 929mm; Hồ Am Chúa (Khánh Hòa) 820mm... Từ 19 giờ ngày 1/12 đến 7 giờ ngày 2/12, mưa tiếp diễn phổ biến dưới 30mm.
Nước lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường tại miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh: VnExpress.
Trước diễn biến mưa lớn, các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã tổ chức di dời 1.468 hộ với 5.674 người khỏi khu vực bị ngập lụt, sạt lở. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức huy động lực lượng và tìm kiếm thành công 52 người bị kẹt ở xã Thành Sơn do mưa lớn, lũ lên nhanh. 
Tổng hợp đến 9 giờ sáng nay (2/12), mưa lũ đã khiến 4 người chết do lũ cuốn. Trong đó, Khánh Hòa: 3 người; Lâm Đồng: 1 người. Ngoài ra, 2 người hiện cũng còn đang bị mất tích do lũ cuốn (Khánh Hòa: 1 người; Lâm Đồng: 1 người).
8 nhà dân bị hư hỏng nặng, 180 nhà bị ngập lụt. 746 ha lúa bị thiệt hại (Đắk Lắk). Nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ngập sâu gây ách tắc giao thông: Quảng Nam (đường Trường Sơn Đông; Quốc Lộ 40B đoạn qua huyện Bắc Trà My; đường tỉnh ĐT 611, 615, 617); Quảng Ngãi (sạt lở 2.000m3 tuyến ĐH 67, QL 24 - Ba Giang); Đắk Lắk (sạt lở  Km53+400 QL26, đoạn qua đèo M’Đrắk, sụt lún đoạn đường dài 50m, sâu 10m, rộng 12m)…
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh đã huy động lực lượng tại chỗ tìm kiếm người mất tích. Khẩn trương di dời hộ dân khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến nơi an toàn. Đồng thời, tổ chức khắc khắc phục hậu quả; tiếp tục thống kê, đánh giá thiệt hại.
Theo nhận định của cơ quan khí tượng thuỷ văn, trong những giờ tới, lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên; các sông ở Thừa Thiên Huế dao động theo điều tiết của hồ chứa. Trưa đến chiều 2/12, mực nước trên các sông như sau: Sông Krông Ana tại Giang Sơn lên mức là 425,2m, trên báo động (BĐ)3 là 1,2m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa và Thu Bồn tại Câu Lâu dao động mức BĐ2. Trong khi đó, mực nước các sông ở Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk, Dinh Ninh Hòa ở mức BĐ1 - BĐ2.
Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 - 20mm, có nơi trên 40mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 2.
Liên quan đến an toàn hồ chứa, các hồ thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Kôn – Hà Thanh, Trà Khúc dưới mực nước dâng bình thường. Hiện, mực nước trên sông Krong Ana (Đắk Lắk) tại Giang Sơn đang vượt mức BĐ3. Để bảo đảm an toàn hồ chứa và vùng hạ du, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương cần lưu ý việc vận hành các hồ, nhất là hai hồ: Buôn Tua Srah và Buôn Kốp. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần