Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

6 quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico đồng loạt bị xử lý

Kinhtedothi - Vừa qua, lực lượng quản lý thị trường và công an vừa đồng loạt kiểm tra cả 6 quầy thuốc tại chợ thuốc lớn nhất miền Bắc tại quận Thanh Xuân và cả 6 quầy thuốc này đều bị xử phạt hành chính vì hành vi kinh doanh hàng hoá  thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Một cuộc kiểm tra đột xuất gần đây của các cơ quan chức năng vào 6 Quầy thuốc tại Trung tâm phân phối dược phẩm & Trang thiết bị y tế Hapulico (còn gọi là chợ thuốc Hapulico) có địa chỉ tại số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội phát hiện cả 6 quầy thuốc đều có hành vi vi phạm hành chính.

6 quầy thuốc vi phạm bao gồm Quầy 243, hộ kinh doanh Cửa hàng L.T, Quầy 344 Cửa hàng T.Q.C, Quầy 343A Hộ kinh doanh A.P.Đ, Quầy 343 Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Q.T.V, Quầy 445A Hộ kinh doanh H.XĐ, Quầy 500 Hộ kinh doanh Cửa hàng N.H.

Những hành vi vi phạm của 6 quầy thuốc trên đều liên quan đến kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực phẩm. Mặt hàng các quầy thuốc vi phạm đang kinh doanh có sự tương tự gây nhầm lẫn đến sản phẩm sâm có nhãn hiệu JungKwanJang của Tập đoàn Sâm Hàn Quốc. Các sản phẩm sâm bị tịch thu trong cuộc kiểm tra đột xuất này gồm hộp củ sâm khô, gói nước sâm, chai nước sâm do đây là những sản phẩm sâm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Trước đó, từ nguồn tin của cơ quan chức năng báo về cho thấy nhiều quầy thuốc bán thực phẩm chức năng trong chợ thuốc Hapulico hiện có bày bán sản phẩm hộp thiếc sản phẩm sâm củ khô cô Tiên Hàn Quốc tương tự gây nhầm lẫn với sản phẩm chính hãng có nhãn hiệu được bảo hộ JungKwanJang của Tập đoàn Sâm Hàn Quốc với giá chào là 170.000 đồng và 270.000 đồng cho hai loại sản phẩm hồng sâm củ khô hộp thiếc.  

Cuộc kiểm tra đột xuất lần này do Đội Quản lý thị trường số 12 phối hợp với Công an quận Thanh Xuân tiến hành vào chợ thuốc Hapulico, địa chỉ bán buôn dược phẩm lớn nhất miền Bắc nơi có khoảng 500 quầy thuốc đang hoạt động, đã phát hiện Hộ kinh doanh cửa hàng L.T kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm là 8.250.000 đồng; Cửa hàng T.Q.C kinh doanh hàng hóa (là thực phẩm chức năng) nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm là 4.530.000 đồng; Hộ kinh doanh A.P.Đ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm là 3.050.000 đồng; Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ Q.T.V kinh doanh hàng hóa nhập lậu thực phẩm, trị giá hàng hóa vi phạm là 3.560.000 đồng; Hộ kinh doanh H.X.Đ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm là 10.500.000 đồng; Hộ kinh doanh Cửa hàng N.H kinh doanh hàng hóa thực phẩm nhập lậu, trị giá hàng hóa vi phạm là 11.490.000 đồng.

Với hành vi vi phạm hành chính như trên, Đội quản lý thị trường số 12 đã ra các quyết định hành chính xử lý phạt tiền, tịch thu tang vật vi phạm và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm dựa trên cơ sở áp dụng Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 được sửa đổi bổ sung năm 2020. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính mà 6 quầy thuốc phải nộp phạt lên tới 47 triệu đồng.

Giám đốc phụ trách Sở hữu trí tuệ của tập đoàn Sâm Hàn Quốc cho biết cuộc kiểm tra xử lý các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ thuốc Hapulico là thông tin tốt đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh hàng chính hãng, đồng thời cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đủ sức răn đe đối với các chủ cửa hàng bán hàng hóa vi phạm. Hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang gây rất nhiều cản trở khó khăn cho các sản phẩm chính hãng phát triển, xâm nhập thị trường. Các sản phẩm chính hãng cần phải trải qua nhiều công đoạn trong quá trình phát triển thị trường như các thủ tục cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, công bố chất lượng sản phẩm, v.v. đã tạo gia tăng chi phí vào giá bán sản phẩm.

Vậy nên, các chiến dịch kiểm tra xử lý các sản phẩm, hàng hoá giả, nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng của lực lượng chức năng sẽ tạo thêm niềm tin giúp các doanh nghiệp chính hãng thêm động lực gia tăng giá trị gia tăng, tăng cường độ phủ trên thị trường mang lại lợi ích cho người tiêu dùng. Vị giám đốc này cũng cho biết thêm, Tập đoàn Sâm Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác cùng các lực lượng chức năng trong các chiến dịch kiểm tra xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng trong nỗ lực trong sạch hoá thị trường hướng tới phục vụ người tiêu dùng Việt Nam ngày một tốt hơn.   

Tags
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sau khi ăn tiết canh, nam thanh niên nguy kịch tính mạng

Sau khi ăn tiết canh, nam thanh niên nguy kịch tính mạng

03 Jul, 11:36 AM

Kinhtedothi - Ngày 3/7, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới T.Ư thông tin, khoa Cấp cứu của BV đang điều trị cho một bệnh nhân nam (30 tuổi, trú tại Hải Phòng) trong tình trạng nguy kịch nghi do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh.

Bộ Y tế quy định 5 điểm mới về kê đơn thuốc 

Bộ Y tế quy định 5 điểm mới về kê đơn thuốc 

02 Jul, 03:59 PM

Kinhtedothi - Thông tư số 26/2025/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 5 điểm mới.

Bệnh nhân tai nạn giao thông chết não, hiến tạng hồi sinh 5 người bệnh

Bệnh nhân tai nạn giao thông chết não, hiến tạng hồi sinh 5 người bệnh

02 Jul, 11:31 AM

Kinhtedothi - Ngày 2/7, theo thông tin từ Bệnh viện E, đơn vị triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác. Đây là lần thứ 2 Bệnh viện triển khai thành công kỹ thuật lấy đa tạng gồm tim, gan và giác mạc từ người cho chết não.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ