61.174 tàu thuyền được thông tin về bão số 13

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Thông tin từ Bộ Tư lệnh bộ đội biên phòng cho biết, đến 6 giờ sang nay (11/11/2017), Bộ đội biên phòng các tỉnh, TP ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 61.174 tàu/258.583 lao động biết diễn biến của bão số 13 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

 Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet
Cụ thể, hoạt động trong khu vực nguy hiểm: 96 tàu/754 lao động. Hoạt động trên các vùng biển khác và neo đậu tại các bến: 61.078 tàu/257.829 lao động, trong đó: Lao động tại các bến: 56.979 tàu/228.244 lao động. Hoạt động ở các khu vực biển khác: 4.099 tàu/29.585 lao động. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiếp tục thông tin cho các chủ phương tiện, tàu thuyền khác về con bão số 13...

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hồi 4 giờ sáng nay (11/11), vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 540 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 12/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc; 113,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Bắc biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11 - 12. Biển động rất mạnh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 15,0 đến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần