7 năm tù cho bị cáo lái ô tô đụng chết Grabike

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoài mức án 7 năm tù dành cho bị cáo, HĐXX còn tuyên hủy hợp đồng mua bán căn hộ chung cư giữa bị cáo với mẹ ruột nhằm đảm bảo việc thi hành án.

Sau 1 ngày nghị án, chiều 14/7, HĐXX phiên sơ thẩm lần 2 TAND quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong (tên thường gọi “Jet”, SN 1988, ngụ quận Gò Vấp, nghề nghiệp bán hàng online) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm lần 1 diễn ra vào cuối năm 2020, TAND quận Phú Nhuận đã tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong.  
Bị cáo Nguyễn Trần Hoàng Phong.  

Ngoài việc tuyên mức án giảm 6 tháng tù so với phiên tòa sơ thẩm lần 1, HĐXX cũng tuyên hủy hợp đồng mua bán căn hộ chung cư giữa bị cáo Phong với mẹ ruột là bà Trần Hoàng Họa Mi (mẹ Phong), nhằm đảm bảo thi hành án.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Phong phải bồi thường cho người thân của nạn nhân đã tử vong là ông Lê Mạnh Thường (SN 1958, ngụ quận 12, hành nghề Grabike) thêm 417 triệu đồng gồm các khoản tiền chi phí mai táng, tổn thất tinh thần.

Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thương cho nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hường (SN 1990, tiếp viên Hãng hàng không Vietnam Airlines), bị thương tật vĩnh viễn 79%, số tiền 1,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Phú Nhuận, khoảng 5 giờ 27 phút ngày 30/1/2020 (mùng 6 Tết Canh Tý), Phong lái xe ô tô Mercedes biển số 51G - 902.57, chở các bạn là Hà Hoàng Thái và chị Nguyễn Thúy Phượng, Nguyễn Mai Diễm Phương, Đặng Thị Tuyết Mai từ tầng hầm tòa nhà 108 Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình về ngã tư Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận). Khi đến trước số 123 Hồng Hà (phường 9, quận Phú Nhuận), do phóng nhanh, không làm chủ tốc độ nên Phong lấn sang trái đường đụng trực diện vào xe máy do ông Lê Mạnh Thường (Grabike) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Bích Hường ở chiều ngược lại, làm 2 người trên xe máy văng xuống đường. Xe ô tô do Phong lái chỉ chịu dừng lại sau khi đụng vào cây phượng vĩ trên vỉa hè.

Nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79%.
Nạn nhân Nguyễn Thị Bích Hường bị thương tật vĩnh viễn 79%.

Sau khi gây tai nạn, Phong gọi điện cho Cấp cứu 115 rồi rời khỏi hiện trường. Hậu quả vụ tai nạn ngoài 2 chiếc xe hư hỏng nặng, ông Thường bị đa chấn thương và tử vong sau đó tại Bệnh viện Quân y 175. Chị Hường bị đa chấn thương: Gãy xương đùi, vỡ cổ cối..., nhưng may mắn thoát chết và được giám định thương tật vĩnh viễn 79%.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định thời điểm gây tai nạn, Phong điều khiển ô tô với tốc độ 84km/giờ. Còn trước khi đụng trực diện, qua dữ liệu hành trình của xe ô tô lên tới 95km/giờ. Riêng Phong khi biết tin một nạn nhân tử vong, lúc 22 giờ 30 phút tối 1/2/2020, đến công an đầu thú và khai 2 ngày trước khi gây ra tai nạn, Phong có đi bar ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) và được bạn cho sử dụng ma túy.

Tối 29/1/2020, Phong thuê chiếc ô tô nêu trên để tiếp tục chở bạn ra TP Phan Thiết chơi vào sáng 30/1/2020 thì gây tai nạn. Tại thời điểm Phong ra đầu thú, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm ma túy, cho kết quả dương tính với Methamphetamine (ma túy đá) và MDMA (thuốc lắc). Để thuê xe ô tô, Phong dùng giấy CMND và bằng lái giả, trên đường từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về TP Hồ Chí Minh để đầu thú, Phong vất 2 loại giấy tờ này. Ngày 2/2/2020, Phong bị tạm giữ đến ngày 11/2/2020 bị tạm giam.

Về việc Phong dương tính với ma túy, cơ quan điều tra cho rằng khoảng thời gian từ khi xảy ra tai nạn đến thời điểm xét nghiệm ma túy, Phong rời khỏi hiện trường, di chuyển nhiều nơi nên không có cơ sở xác định khi gây tai nạn, Phong có sử dụng ma túy hay không?

Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ 1 diễn ra vào ngày 15/12/2020, HDXX TAND quận Phú Nhuận tuyên phạt bị cáo Phong 7 năm 6 tháng tù giam. Sau đó người thân nạn nhân Thường và bị hại Hường kháng cáo.

Ngày 22/4/2021, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận Phú Nhuận để làm rõ một số vấn đề. Đến ngày 14/2/2022, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận đã ra lệnh kê biên tài sản đối với căn hộ A14-09 chung cư Dream Home, phường 14, quận Gò Vấp, là tài sản của Phong để đảm bảo trách nhiệm bồi thường cho các bị hại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần