7 người thiệt mạng do lũ cuốn

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, từ ngày 1/7 đến nay, mưa lũ đã khiến 7 người chết (Thái Nguyên 2 người, Hà Giang 2 người, Quảng Ninh 3 người), và 2 người ở Cần Thơ bị mất tích.

Nhằm ứng phó với diễn biến mưa lũ, ngày 4/7, Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTT đã có công điện gửi các bộ ngành, các địa phương đốc thúc việc triển khai các giải pháp phòng chống mưa lũ. Trong đó, chuẩn bị sẵn sàng di dời dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và đảm bảo an toàn việc đi lại cho người dân qua sông, suối, ngập tràn…

Cũng theo tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn T.Ư, trong hôm nay và ngày mai (5 – 6/7), khu vực miền núi và trung du Bắc bộ, nhất là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại nhiều khu vực miền núi phía Bắc và ngập úng tại vùng trũng thuộc các địa phương nêu trên.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần