Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

7 tháng đầu năm, Hải Phòng ghi nhận hơn 2.200 ổ dịch sốt xuất huyết

Kinhtedothi - Theo thống kê từ Sở Y tế Hải Phòng, trong tháng 7, toàn thành phố ghi nhận 501 ổ dịch sốt xuất huyết mới. Tích lũy từ đầu năm đến nay ghi nhận 2.242 ổ dịch, trong đó số ổ dịch đang hoạt động là 352, số ổ dịch đã dừng hoạt động là 1.890.

Tác nhân truyền bệnh chính là muỗi Aedes aegypti (một dạng muỗi vằn) trước đây chỉ ghi nhận ở Cát Bà, nay đã xuất hiện ở nhiều quận, huyện như Lê Chân, Ngô Quyền, Hải An, Hồng Bàng, An Dương, Vĩnh Bảo...

Trong tháng 7, thành phố ghi nhận 4.307 ca mắc sốt xuất huyết, không ghi nhận ca tử vong, so với tháng trước số mắc tăng 1.890 ca. Tổng tích lũy 7 tháng năm 2024, Hải Phòng ghi nhận 7.118 ca mắc, tăng 7.007 ca so với cùng kỳ năm trước. Các ca mắc tập trung chủ yếu tại các quận nội thành.

Hiện số ca mắc tại quận Hải An chưa có dấu hiệu giảm, số ca mắc tại quận Ngô Quyền đang có xu hướng gia tăng. Các quận, huyện khác đang tiếp tục chủ động trong công tác phòng chống dịch: tuyên truyền, vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi đẻ trứng của muỗi, phát hiện sớm ca bệnh, xử lý ổ dịch triệt để, sẵn sàng hoá chất, nhân lực, phương tiện…

Tại cuộc họp ngày 6/8, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị có số ca mắc cao, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị truyền thông phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án tuyên truyền để người dân dễ dàng tiếp cận với các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết. Các địa phương phát động, kêu gọi các tổ chức đoàn thể đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phun thuốc diệt muỗi, lăng quăng, bọ gậy.

Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu địa phương xảy ra dịch trên diện rộng và để dịch kéo dài. Các địa phương ứng trước kinh phí dự phòng để tổ chức phun thuốc diệt muỗi kịp thời.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam yêu cầu ngành y tế tiếp tục phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn các cơ sở y tế về phác đồ điều trị, dự phòng cơ số thuốc để điều trị; giao Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường tuyên truyền cho đối tượng học sinh, sinh viên; Sở Tài chính khẩn trương cấp kinh phí cho các đơn vị thực hiện phòng chống dịch… với quyết tâm dập dịch sớm nhất, không để xảy ra ca tử vong.

 

Sốt xuất huyết Dengue là bệnh truyền nhiễm nhóm B, chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu; hiện không còn tính chu kỳ, trở thành bệnh lưu hành, có xu hướng dịch chuyển từ Nam ra Bắc. Cùng với thời tiết hiện nay rất thuận lợi cho sự phát triển của muỗi là những nguyên nhân dịch sốt xuất huyết tại Hải Phòng tăng cao ngay từ tháng 6/2024 đến nay.

 

Thành đoàn Hải Phòng có Bí thư mới

Thành đoàn Hải Phòng có Bí thư mới

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội quyết tâm bảo đảm an toàn thực phẩm trường học

Hà Nội quyết tâm bảo đảm an toàn thực phẩm trường học

10 Apr, 04:13 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/4, Phó Chủ tịch UBND TP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (BCĐCTATTP) Vũ Thu Hà chủ trì hội nghị triển khai “Tháng hành động vì ATTP” năm 2025 với chủ đề “Bảo đảm ATTP, trong đó chú trọng ATTP bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố”. Tới dự có Phó Cục trưởng Cục ATTP, Bộ Y tế Nguyễn Hùng Long.

Gần 3,5 triệu người có thể tử vong do nhiễm khuẩn

Gần 3,5 triệu người có thể tử vong do nhiễm khuẩn

10 Apr, 02:16 PM

Kinhtedothi - Ngày 10/4, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch hành động quốc gia về kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK) trong các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) giai đoạn 2025-2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ